Ảnh hưởng bởi mưa bão, hồ Đơn Dương xả nước điều tiết

12:09, 18/09/2020

(LĐ online) - Trước tình mưa bão đang diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) dự kiến sẽ tiến hành xả nước điều tiết qua đập tràn Đơn Dương sau ngày 20/9/2020.

(LĐ online) - Trước tình mưa bão đang diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) dự kiến sẽ tiến hành xả nước điều tiết qua đập tràn Đơn Dương sau ngày 20/9/2020.
 
Đập tràn hồ Đơn Dương dự kiến xả nước điều tiết sau ngày 20/9
Đập tràn hồ Đơn Dương dự kiến xả nước điều tiết sau ngày 20/9
 
Ngày 18/9, Công ty ĐHĐ cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên gọi Noul) dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền từ ngày 18/9,  hoàn lưu cơn bão có khả năng gây mưa trên lưu vực hồ Đơn Dương (huyện Đơn Dương) nên việc xả nước điều tiết qua đập theo quy trình hầu như khó tránh khỏi với lưu lượng xả điều tiết từ 25 m 3/s đến 50 m 3/s.
 
Theo Công ty ĐHĐ, ngay từ những ngày đầu tháng 9, mực nước hồ Đơn Dương đã đạt cao trình 1.037 m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 10 m. Tính đến ngày 17/9, mực nước hồ Đơn Dương đã đạt cao trình 1.038,4 m, chỉ còn 1,1 m nữa là đạt đến cao trình mực nước cao nhất trước lũ (1.039,5 m). 
 
Công ty ĐHĐ cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương để thông báo liên tục tình hình vận hành hồ chứa đến đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu tối đa thiệt hại vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm 2020.
 
Trước đó, ngày 3/9, Công ty ĐHĐ phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương kiểm tra hiện trạng dòng chảy hạ du sông Đa Nhim. Kết quả kiểm tra cho thấy người dân đang canh tác hoa màu với diện tích lớn trên các bãi bồi dọc theo sông Đa Nhim từ thị trấn D’Ran đến thị trấn Thạnh Mỹ. 
 
Trước tình trạng trên, Công ty ĐHĐ đã báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng dòng chảy sông Đa Nhim đến UBND tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương. Trong đó, Công ty đề nghị huyện Đơn Dương khẩn trương tăng cường công tác khai thông dòng chảy, tuyên truyền, vận động người dân ngừng canh tác hoa màu trên các bãi bồi ven sông Đa Nhim cho đến hết mùa lũ năm 2020 để giảm thiểu thiệt hại cho người dân ở mức thấp nhất.
 
CHÍNH THÀNH