Thả cá thể trăn Gấm nặng gần 10 kg về tự nhiên

05:09, 17/09/2020

(LĐ online) - Ngày 17/9, Ban Quản lý Khu Di tích Khảo cổ Cát Tiên (huyện Cát Tiên) đã tiếp nhận từ người dân một cá thể trăn nặng gần 10 kg và cùng phối hợp tiến hành thả về tự nhiên.

(LĐ online) - Ngày 17/9, Ban Quản lý Khu Di tích Khảo cổ Cát Tiên (huyện Cát Tiên) đã tiếp nhận từ người dân một cá thể trăn nặng gần 10 kg và cùng phối hợp tiến hành thả về tự nhiên.
 
Ban Quản lý Khu Di tích Khảo cổ Cát Tiên tiếp nhận cá thể trăn Gấm và cùng phối hợp thả về tự nhiên. Ảnh: Thanh Di
Ban Quản lý Khu Di tích Khảo cổ Cát Tiên tiếp nhận cá thể trăn Gấm và cùng phối hợp thả về tự nhiên. Ảnh: Thanh Di
 
Theo đó, cá thể trăn nói trên do một người dân tên Huy (ngụ tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh) bắt được khi đang trên đường tới huyện Cát Tiên vào sáng 17/9. Sau đó, anh Huy ghé vào tham quan Khu Di tích Khảo cổ Cát Tiên và đã bàn giao con trăn lại cho Ban Quản lý Khu Di tích Khảo cổ Cát Tiên và cùng phối hợp thả về tự nhiên.
 
Liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên, đơn vị này cho biết, đã nắm được vụ việc người dân phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Di tích Khảo cổ Cát Tiên và thả về tự nhiên. Qua hình ảnh cho thấy, đây là một cá thể trăn Gấm quý hiếm hay gọi là trăn châu Á có tên khoa học là Python reticulatus.
 
KHÁNH PHÚC