Chưa xác định được thủ phạm phá rừng phòng hộ Đạ Sar

03:11, 10/11/2020

(LĐ online) - Ngày 10/11, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương Đồng Văn Lâm cho biết, ngay sau khi báo chí thông tin về vụ phá rừng trái pháp luật tại khu vực Tiểu khu 132 (xã Đa Sar), lãnh đạo huyện và các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường vụ việc; đồng thời, xác nhận đến thời điểm này vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm.

(LĐ online) - Ngày 10/11, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương Đồng Văn Lâm cho biết, ngay sau khi báo chí thông tin về vụ phá rừng trái pháp luật tại khu vực Tiểu khu 132 (xã Đa Sar), lãnh đạo huyện và các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường vụ việc; đồng thời, xác nhận đến thời điểm này vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm.
 
Hiện trường rừng thông tự nhiên bị cưa hạ trái phép
Hiện trường rừng thông tự nhiên bị cưa hạ trái phép
 
Cũng theo Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tại Khoảnh 1 và Khoảnh 2, Tiểu khu 132, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương), có tới 6 vị trí rừng bị tàn phá. Trong đó, tại khoảnh 1, Tiểu khu 132, có tới 5 điểm phá rừng, với tổng diện tích rừng bị phá là trên 5.500 m 2; số cây bị cưa hạ 57 cây (56 cây thông 3 lá và một cây dẻ rừng), lâm sản bị thiệt hại khoảng hơn 73 m 3
 
Nhiều cây thông thuộc rừng tự nhiên, đường kính gốc từ 20 – 70 cm, cá biệt có cây đường kính gốc lên đến 95 cm đã bị lâm tặc cưa hạ
Nhiều cây thông thuộc rừng tự nhiên, đường kính gốc từ 20 – 70 cm, cá biệt có cây đường kính gốc lên đến 95 cm đã bị lâm tặc cưa hạ
Cũng tại khu vực này, theo biên bản kiểm tra hiện trường vi phạm ngày 5/11/2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, cho thấy tại lô b, khoảnh 2, Tiểu khu 132, đã xảy ra vụ phá rừng với diện tích 1.200 m 2, số cây bị cắt hạ 38 cây thông 3 lá, đường kính gốc từ 18 - 66 cm, khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 67 m 3. Đây là khu vực rừng giao khoán cho Tổ nhận khoán của ông Liêng Jrang Ha So Ly quản lý bảo vệ.
 
Ngoài thông 3 lá, cây rừng này cũng cùng chung số phận và đã bị cưa thành từng đoạn nhưng chưa kịp phi tang
Ngoài thông 3 lá, cây rừng này cũng cùng chung số phận và đã bị cưa thành từng đoạn nhưng chưa kịp phi tang
 
Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, rừng thông tự nhiên, thuộc đối tượng rừng phòng hộ tại khu vực Tiểu khu 132, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar bị lâm tặc cưa hạ hàng loạt. Ngay sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện Lạc Dương, cùng các đơn vị liên quan đã tố chức kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo nêu rừng bị phá là có thật. 
 
Cây thông cổ thụ bị các đối tượng đánh dấu nhưng chưa kịp cưa hạ
Cây thông cổ thụ bị các đối tượng đánh dấu nhưng chưa kịp cưa hạ
 
Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cũng báo cáo, đề xuất UBND huyện Lạc Dương phương án xử lý. Trong đó, Hạt Kiểm lâm sẽ phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, UBND xã Đạ Sar, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim và Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra trùy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định.
 
Sau khi cưa hạ, các đối tượng dùng lửa đốt để tiêu hủy tang vật
Sau khi cưa hạ, các đối tượng dùng lửa đốt để tiêu hủy tang vật
 
THỤY TRANG