Người dân Lâm Đồng cần đề phòng ngập úng cục bộ, mưa lốc trước bão số 12

05:11, 09/11/2020

(LĐ online) - Chiều 9/11, Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng thông tin: Bão số 12 sắp đổ bộ sẽ gây mưa vừa tới mưa to. Người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo lốc và gió giật mạnh, có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

(LĐ online) - Chiều 9/11, Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng thông tin: Bão số 12 sắp đổ bộ sẽ gây mưa vừa tới mưa to. Người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo lốc và gió giật mạnh, có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
 
Biểu đồ bão số 12 dự kiến đổ bộ vào đất liền trong những ngày tới của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Biểu đồ bão số 12 dự kiến đổ bộ vào đất liền trong những ngày tới của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
 
Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng, liên quan tới cơn bão số 12, tới 13 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ vĩ Bắc; 112,1 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 290 km về phía Đông. 
 
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão. 
 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ vĩ Bắc; 110,3 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.
 
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,7 độ vĩ Bắc; 108,3 độ kinh Đông, trên khu vực đất liền Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.
 
Trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có mưa nhẹ vài nơi. Lượng mưa phổ biến đạt dưới 10 mm. Dự báo trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, kết hợp với rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa. 
 
Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng: Có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến đạt từ 50 đến 100 mm, có nơi đạt trên 150 mm, tập trung các khu vực phía Bắc và phía Đông tỉnh. Gió cấp 3 cấp 4, giật cấp 5 cấp 6.
 
Thuỷ điện Đại Ninh xả nước điều tiết hồ chứa ngày 27/10
Thuỷ điện Đại Ninh xả nước điều tiết hồ chứa ngày 27/10
 
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo lốc và gió giật mạnh gây ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất tại TP Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông và Lâm Hà, Đức Trọng; đặc biệt là tại các khu vực Thượng nguồn sông Đa Nhim (xã Đa Sar, Đạ Nhim, Đa Chas thuộc huyện Lạc Dương; Xuân Trường, Xuân Thọ thuộc TP. Đà Lạt), thượng nguồn sông Cam Ly (TP Đà Lạt, Lâm Hà, Đức Trọng); thượng nguồn sông Krông Nô (xã Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’Rông thuộc huyện Đam Rông). 
 
Do ảnh hưởng của mưa bão, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cũng có thông báo sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn Đơn Dương với lưu lượng xả 25 m 3/s từ 8 giờ ngày 10/11. Theo Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, vào lúc 7 giờ sáng nay, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1040.360 m (mực nước dâng bình thường 1042 m). Hiện nay, lưu lượng về hồ 19.43 m 3/s, lưu lượng chạy máy 32 m 3/s.
 
Trong khi đó, các thuỷ điện khác trên địa bàn tỉnh chưa có thông báo xả điều tiết. Một số thuỷ điện thông báo xả điều tiết với lưu lượng nhỏ, từ 25m 3/s tới 32 m 3/s.
 
CHÍNH THÀNH