Tan nát rừng phòng hộ Đạ Sar

11:11, 09/11/2020

(LĐ online) - Hàng trăm cây rừng tự nhiên, chủ yếu là thông ba lá thuộc đối tượng rừng phòng hộ đầu nguồn đã bị lâm tặc triệt hạ hàng loạt…

(LĐ online) - Hàng trăm cây rừng tự nhiên, chủ yếu là thông ba lá thuộc đối tượng rừng phòng hộ đầu nguồn đã bị lâm tặc triệt hạ hàng loạt…
 
Rừng thông tự nhiên bị tàn phá trông như bãi chiến trường
Rừng thông tự nhiên bị tàn phá trông như bãi chiến trường
 
Vụ việc rừng thông tự nhiên bị triệt hạ trên xảy ra đã nhiều ngày tại khu vực Tiểu khu 132, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar (Lạc Dương), cách ngã ba đường Tình khoảng 4 km, làm tan nát cả cánh rừng phòng hộ. 
 
Theo hướng dẫn của người dân, sau hơn một giờ băng rừng, có mặt tại cánh rừng thông bị lâm tặc tàn phá tại Tiểu khu 132, chúng tôi chứng kiến cánh rừng thông tan hoang. Tại đây, hàng trăm cây thông cổ thụ, với đủ các kích cỡ; trong đó, có cây đường kính gốc cả một người ôm, bị cưa hạ nằm xếp lớp trên triền đồi, kéo dài tới bờ suối. 
 
Cách đó không xa, nhiều cây thông cổ thụ xen lẫn cây rừng, có cây đường kính gốc lên tới 90 cm, cao hơn 20 m cũng bị cưa hạ, cắt thành từng lóng bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Dấu vết cưa hạ còn rất mới, thân cây còn ứa nhựa.
 
Theo tìm hiểu, đến thời điểm này, đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng cũng như chủ rừng vẫn chưa phát hiện được đối tượng hủy hoại rừng.
 
Rừng thông tự nhiên bị triệt hạ nằm ngổn ngang
Rừng thông tự nhiên bị triệt hạ nằm ngổn ngang

 

Cây thông này vết cắt chỉ mới vừa ráo mủ
Cây thông này vết cắt chỉ mới vừa ráo mủ

 

Nhiều cây rừng bị tàn phá ở đây có đường kính gốc cả một người ôm
Nhiều cây rừng bị tàn phá ở đây có đường kính gốc cả một người ôm

 

Rừng ngã xuống nhưng vẫn chưa tìm được thủ phạm
Rừng ngã xuống nhưng vẫn chưa tìm được thủ phạm
 
THỤY TRANG