Thực hư chuyện cô gái ăn mặc phản cảm bán đồ ăn ven hồ Xuân Hương

06:02, 18/02/2021

(LĐ online) - Hình ảnh một cô gái mặc đầm không dây ngắn trên gối, đi tất đen và trang điểm lộng lẫy đứng bán đồ ăn vặt trên thảm cỏ, ven hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) xuất hiện trên một số trang mạng được cơ quan chức năng TP Đà Lạt khẳng định không đúng sự thật.

(LĐ online) - Hình ảnh một cô gái mặc đầm không dây ngắn trên gối, đi tất đen và trang điểm lộng lẫy đứng bán đồ ăn vặt trên thảm cỏ, ven hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) xuất hiện trên một số trang mạng được cơ quan chức năng TP Đà Lạt khẳng định không đúng sự thật.
 
Hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải cô gái bán đồ ăn vặt ven hồ Xuân Hương là không đúng sự thật
Hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải cô gái bán đồ ăn vặt ven hồ Xuân Hương là không đúng sự thật
 
Chiều 18/2 (mùng 7 tháng Giêng), Phòng Văn hoá Thông tin, UBND TP Đà Lạt cho biết, hai ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh về một cô gái trẻ ăn mặc hở hang đứng bán đồ ăn ven hồ Xuân Hương. Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã giao Phòng Văn hoá Thông tin cùng cán bộ UBND Phường 3, Phường 10 tiến hành kiểm tra thông tin trên.
 
Kết quả xác minh bức đầu cho thấy người bán đồ ăn vặt trái phép ven hồ Xuân Hương là 3 người dân (mẹ cùng 2 con ruột) ngụ trên địa bàn Phường 10. Theo tường trình của người bán hàng nêu trên, ngày mùng 3 tết có một cô gái là du khách lên Đà Lạt chơi tết mặc đầm không dây ngắn trên gối, đi tất đen và trang điểm lộng lẫy tới mua đồ ăn vặt. Sau đó, cô gái này xin được tạo dáng đứng bán hàng cho một số vị khách và nhờ một người khác chụp hình.
 
Một số hình ảnh cô gái đứng chụp hình bán hàng tạo dáng sau đó đã xuất hiện nhiều trên một số trang mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích trang phục cắt xẻ táo bạo của “cô gái bán đồ ăn vặt” này không phù hợp tại thành phố Đà Lạt thanh lịch.
 
Tuy nhiên, sự thật đây là một du khách xin đứng chụp hình bán hàng tạo dáng, không phải người dân địa phương nên khi đăng tải lên mạng xã hội đã gây hiểu nhầm cho người xem. Hiện cơ quan chức năng chưa xác minh được du khách chụp hình nơi công cộng ăn mặc không phù hợp nêu trên.
 
C.PHONG