Sức mạnh quân đội trên vùng đất Nam Tây Nguyên

06:05, 01/05/2021

Hội thao trong lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ là hoạt động lớn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hai năm một lần...

Hội thao trong lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ là hoạt động lớn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hai năm một lần. Nội dung thi đấu được thay đổi thường xuyên qua từng đợt để phù hợp với tình hình, song sức mạnh quân đội vẫn luôn được khẳng định và giữ vững. 
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội thi
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội thi
 
Sau 4 ngày thi đấu căng thẳng và kịch tính, gần 200 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đến từ 12 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thành phố, cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 994 đã hoàn thành Hội thao lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng năm 2021. 
 
Hội thao nhằm đánh giá kết quả của các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện cũng như tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác này, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước, từng trải qua nhiều lần hội thao trong quân đội đều cho rằng “Thể thao vốn đã đẩy sự chịu đựng, cố gắng của con người lên mức cao. Thể thao quân sự càng đẩy sự chịu đựng về thể xác và tinh thần của con người đến mức tối đa”. Các nội dung thi đấu đợt này được đánh giá có độ khó cao, đòi hỏi quá trình huấn luyện kỹ lưỡng của các đơn vị, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng rèn luyện với kỷ luật và ý thức cao nhất để đạt được phong độ tốt nhất về cả thể lực, kỹ năng và bản lĩnh thi đấu. Các vận động viên tham gia hội thao đã tranh tài ở các nội dung: Chiến sĩ khỏe gồm chạy 100 m, nhảy xa có đà, co tay xà đơn, chạy vũ trang 3.000 m; Vượt chướng ngại vật K16; Bơi vũ trang gồm các nội dung bơi mang súng và trang bị nhẹ, bơi bao gói; Chạy vũ trang 3.000 m vượt chướng ngại vật; Ba môn quân sự phối hợp nam/nữ dân quân tự vệ gồm: Bắn súng, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000 m (nam), 1.500 m (nữ). 
 
Đại tá Vi Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thao khẳng định: Việc tổ chức hội thao sẽ tiếp tục rèn luyện cán bộ, chiến sĩ đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của các cấp đề ra. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cọ sát để Bộ CHQS tỉnh tuyển chọn những vận động viên, thí sinh có thành tích cao, đại diện cho lực lượng vũ trang tham gia hội thao, hội thi tại Quân khu 7.
 
Giữa thao trường đầy nắng, tất cả mọi người đã vỡ òa trước thành tích bắn súng cao nhất hội thi của nữ dân quân tự vệ Ka Xườn thuộc Ban CHQS huyện với tổng điểm 80/90. Mồ hôi và nước mắt của nữ dân quân người dân tộc K’Ho ở tận mảnh đất Đầm Ròn xa xôi nhiều gian khó ấy đã trộn lẫn giữa thao trường đầy nắng, trong niềm vui chung của đồng đội, Chỉ huy Ban CHQS huyện Đam Rông nói riêng và toàn Bộ CHQS tỉnh nói chung. Có chứng kiến những chiến sĩ gồng hết sức mình ôm súng, chạy, nhảy tường rào, đu dây, vượt vật cản mới thấy sức mạnh quân đội lớn đến nhường nào và niềm vui chiến thắng lớn lao biết bao nhiêu. Kết thúc nội dung thi đấu Vượt chướng ngại vật K16 với thành tích nằm ở top cao, Thượng úy Đỗ Ngọc Sơn - Trưởng ban Quân nhu, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh không giấu nổi niềm vui chia sẻ: Thành tích có được này là kết quả sức mạnh đoàn kết của toàn đơn vị.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hội thao được tổ chức trong điều kiện các cơ quan, đơn vị đang gấp rút thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy các vận động viên vừa thực hiện công tác chuyên môn, vừa tổ chức huấn luyện và tham gia thi đấu. Với tinh thần quyết tâm cao, các vận động viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực cao nhất để hội thao thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ. Đồng thời là nền tảng để LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
 
Mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười đều đã diễn ra trên thao trường. Và cũng chính ở đó, tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết đã được thể hiện rõ ràng nhất. Hội thao kết thúc cũng là khi sức mạnh quân đội trên vùng đất Nam Tây Nguyên được khẳng định và mở ra khí thế mới, mục tiêu mới để tiếp tục rèn luyện, cố gắng và chinh phục.
 
Ngoài bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ với phần nhiều là con em các DTTS tham gia nội dung bắn súng ba tư thế với nhiều thành tích cao
Ngoài bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ với phần nhiều là con em các DTTS tham gia nội dung bắn súng ba tư thế với nhiều thành tích cao

 

Vượt chướng ngại vật K16 - một trong những nội dung rất nặng ở hội thao
Vượt chướng ngại vật K16 - một trong những nội dung rất nặng ở hội thao

 

Tham dự hội thao, ngoài rèn luyện thể lực, ý chí thi đấu của bộ đội cũng được thể hiện ở mức cao nhất
Tham dự hội thao, ngoài rèn luyện thể lực, ý chí thi đấu của bộ đội cũng được thể hiện ở mức cao nhất

 

Việc huấn luyện, rèn luyện được các đơn vị tiến hành thường xuyên nên bộ đội đủ thể lực và kỹ năng để vượt qua các nội dung có độ khó cao
Việc huấn luyện, rèn luyện được các đơn vị tiến hành thường xuyên nên bộ đội đủ thể lực và kỹ năng để vượt qua các nội dung có độ khó cao

 

Nhiều thành tích cao đã được xác lập
Nhiều thành tích cao đã được xác lập

 

Lực lượng bộ đội thường trực tham gia nội dung chạy 100 m
Lực lượng bộ đội thường trực tham gia nội dung chạy 100 m

 

 
N.NGÀ - H.THẮM