Cứu chữa rừng thông bị đầu độc

10:07, 26/07/2021

(LĐ online) - Vừa qua, sau khi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng lâm tặc dùng hóa chất để đầu độc khu rừng thông 3 lá, tại Tiểu khu 269, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, ngay lập tức, công tác cứu chữa rừng trồng nguyên liệu giấy Lâm Hà được tiến hành và đã cứu sống số cây thông này.

(LĐ online) - Vừa qua, sau khi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng lâm tặc dùng hóa chất để đầu độc khu rừng thông 3 lá, tại Tiểu khu 269, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, ngay lập tức, công tác cứu chữa rừng trồng nguyên liệu giấy Lâm Hà được tiến hành và đã cứu sống số cây thông này.
 
Diện tích rừng tại Tiểu khu 269, xã Đông Thanh được lực lượng chức năng cứu chữa thành công
Diện tích rừng tại Tiểu khu 269, xã Đông Thanh được lực lượng chức năng cứu chữa thành công
 
Theo Ban Quản lý rừng NLG Lâm Hà, vào ngày 30/6, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, cán bộ Ban lâm nghiệp xã Đông Thanh tuần tra, kiểm tra rừng trồng nguyên liệu giấy tại Tiểu khu 269, thuộc xã Đông Thanh thì phát hiện tại lô rừng a1, khoảng 4, có 277 cây thông ba lá trồng năm 2001 bị đối tượng dùng khoan điện khoan lỗ bỏ hóa chất.
 
Đơn vị đã lập hồ sơ chuyển Hạt Kiểm lâm, các ban ngành chức năng của huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy tìm thủ phạm. Đồng thời, lập kế hoạch mật phục, truy bắt đối tượng phá rừng, khoan lỗ bỏ hóa chất, khai thác rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 269, xã Đông Thanh. Thời gian đoàn mật phục tại hiện trường nhưng không phát hiện được đối tượng.
 
Sau khi phát hiện rừng trồng bị phá bằng hình thức khoan lỗ bỏ hóa chất, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà đã tập trung lực lượng cứu chữa cây số cây bị  khoan lỗ bỏ hóa chất nói trên. 
 
Ông Trần Quang Sáng - Trưởng Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, Ban lập tức cử lực lượng bằng mọi giá phải cứu những cây rừng này. Đơn vị đã tiến hành khoét bỏ phần gỗ đã bị đổ hóa chất nhằm giảm sự thẩm thấu của hóa chất vào thân cây, sau đó dùng nhớt để rửa bỏ phần nhiễm độc để bảo vệ cây, tránh tình trạng các đối tượng tiếp tục lén lút đổ hóa chất vào vị trí này. 
 
Kết quả, đã cứu chữa được 243/277 cây thông bị đầu độc, tỷ lệ sống đạt 88%. Số cây bị chết 34 cây, đơn vị khắc phục trồng lại rừng không để người dân lấn chiếm.
 
Cũng theo ông Sáng, hiện nay việc khoan cây đổ hóa chất rất tinh vi, phức tạp, các đối tượng dùng khoan mũi to khoan sâu vào cây, đổ lượng hóa chất rất lớn khiến cây chết nhanh hơn và rất khó cứu chữa. Trong thời gian tới để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này, lực lượng chức năng của Ban sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện các đối tượng lén lút phá rừng. 
 
HOÀNG YÊN