Nhiều người dân được hướng dẫn quay đầu, không chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn

05:07, 30/07/2021

(LĐ online) - Do đoạn đường vòng tránh xã Hiệp Thạnh giãn cách xã hội đi xa hơn từ khoảng 35 tới hơn 50 km, nhiều người dân đã mạo hiểm chạy vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn...

(LĐ online) - Do đoạn đường vòng tránh xã Hiệp Thạnh giãn cách xã hội đi xa hơn từ khoảng 35 tới hơn 50 km, nhiều người dân đã mạo hiểm chạy vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông - Công an huyện Đức Trọng đã nhắc nhở người dân quay trở lại, đi đúng tuyến đường phân luồng.
 
Người dân được lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng hướng dẫn quay trở ra đường cao tốc, đi đúng tuyến đường tránh tạm thời
Người dân được lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng hướng dẫn quay trở ra đường cao tốc, đi đúng tuyến đường tránh tạm thời
 
Ngày 30/7, ghi nhận cả trăm lượt xe gắn máy chạy vào cao tốc Liên Khương -Prenn hướng Đức Trọng lên TP Đà Lạt và ngược lại. Hầu hết người dân đều cho biết do tuyến đường để tránh xã Hiệp Thạnh (giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 2 thôn Fi Nôm, Phú Thạnh theo Chỉ thị 16) xa hơn từ 35 tới hơn 50 km so với bình thường nên đã mạo hiểm đi vào đường cao tốc.
 
“Nhà tôi ở thôn Đarahoa, xã Hiệp An, chỉ cách ngã 3 Liên Khương gần 4 km. Nếu đi đường vòng mất gần 50 km thì không không còn thời gian để làm vườn” - bà Ka Hoài trả lời khi được hỏi lý do đi vào đường cao tốc.
 
Tương tự, một số người dân tại đây cho hay đi làm nương rẫy cách xã Hiệp Thạnh khoảng 6 km tới 9 km, nếu đi vòng qua Quốc lộ 27, sau đó lên Đà Lạt theo đèo Tà Nung và quay trở lại xã Hiệp An mất hơn 50 km nên đành đi vào đường cao tốc.
 
Trước đó, chiều 26/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về phân luồng giao thông để tránh khu vực đang bị phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Phi Nôm, thôn Phú Thạnh (Chỉ Thị 16) và xã Hiệp Thạnh (Chỉ Thị 15), huyện Đức Trọng.
 
Theo đó, xe mô tô, gắn máy đi từ Đà Lạt về thị trấn Liên Nghĩa và ngược lại không đi vào cao tốc Liên Khương - Prenn để tránh đi qua xã Hiệp Thạnh mà đi theo đường Hoàng Văn Thụ (Phường 4, TP Đà Lạt) về đường ĐT 725 (hướng về Tà Nung) ra Quốc lộ 27 tại Km 165 (hay gọi là ngã 3 cửa rừng, xã N’Thôn Hạ) rẽ trái theo Quốc lộ 27 ra vòng xoay Liên Khương hoặc rẽ phải ra Quốc lộ 27 và sau đó rẽ trái vào đường ĐH 1 ra chợ đầu mối Đức Trọng.
 
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng mấy ngày qua đã tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động việc chấp hành giao thông, đặc biệt là đối với xe mô tô, xe gắn máy. Khi phát hiện người dân đi vào đường cao tốc, cảnh sát giao thông Đức Trọng hướng dẫn người dân quay trở lại, đi đúng tuyến đường tránh mà Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã phân luồng.
 
C.PHONG