Những câu lạc bộ trụ sở xanh ở Bảo Lộc

05:09, 16/09/2021

Xây dựng công sở xanh, đẹp, an toàn là nhiệm vụ được tất cả các đơn vị, doanh nghiệp luôn hướng tới, nhất là giữa thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát vào giữa năm 2021...

Xây dựng công sở xanh, đẹp, an toàn là nhiệm vụ được tất cả các đơn vị, doanh nghiệp luôn hướng tới, nhất là giữa thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát vào giữa năm 2021. Cùng với các đơn vị trong toàn tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc đang ra sức đồng hành, cùng các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng các câu lạc bộ (CLB) trụ sở xanh, góp phần xây dựng môi trường xanh trên thành phố lụa.
 
Đoàn viên công đoàn Trường TH Nguyễn Trãi, Bảo Lộc vệ sinh sân trường
Đoàn viên công đoàn Trường TH Nguyễn Trãi, Bảo Lộc vệ sinh sân trường
 
Đầu tháng 9/2021, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi ra mắt CLB trụ sở xanh. Cũng chuẩn bị bước vào năm học mới, giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng thêm hoa, chăm thêm cây xanh, dọn lá…, những công việc giúp ngôi trường thêm màu sắc, thêm sinh động sau những ngày hè vắng học trò. Và cùng với ý thức xây dựng một ngôi trường thân thiện với học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cũng quyết tâm giữ vững tiêu chí xanh, giúp trường học ngày càng trở thành một ngôi nhà đẹp, an toàn cho các bạn và thầy cô giáo. Không chỉ cán bộ, giáo viên nhà trường, học sinh, phụ huynh cũng rất vui với dấu ấn xanh của ngôi trường tiểu học, nơi những mầm non ngày ngày học tập, vui chơi. Chị Đoàn Hoa Anh, một phụ huynh học sinh chia sẻ, chị rất trông đợi vào ngôi trường ngày càng xanh, ngày càng mát, nơi con trai chị trải qua những tiết học, những giờ vui chơi cùng bè bạn, thầy cô.
 
Xây dựng mô hình “Câu lạc bộ trụ sở xanh” trong các CĐCS cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là một hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng và phong trào thi đua “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Thành ủy Bảo Lộc. Bà Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc chia sẻ, mục tiêu được LĐLĐ thành phố đặt ra là nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác chấp hành và thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với việc bảo vệ “Vùng xanh” an toàn trên tinh thần tự quản, sáng tạo, nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngay tại các CĐCS cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, đây còn là hoạt động góp phần tích cực thực hiện Đề án “50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, thêm sắc màu cho môi trường sống ngày càng được xanh hóa.
 
Bà Nguyễn Hà Thanh cho biết, xây dựng CLB trụ sở xanh không đòi hỏi những điều quá khó khăn mà chỉ là những hoạt động rất gần gũi ngày thường, chú ý tới việc xây dựng ý thức của người lao động. Đó là trồng cây xanh, thêm chậu hoa cảnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả điện, nước, nguyên vật liệu, giấy, văn phòng phẩm, trang thiết bị làm việc, thực hiện “Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng”. Là thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn trụ làm việc luôn xanh, sạch, đẹp; thu gom rác thải và phân loại rác tại nguồn; xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Là việc nhắc nhở mọi người giữ vững 5K theo khuyến cáo của ngành y tế, giữ vững ý thức phòng dịch cho mình và mọi người. Là duy trì việc dọn vệ sinh vào chiều ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Mỗi tiêu chí đều không khó để thực hiện, quan trọng là việc nhắc nhở, tuyên truyền thường xuyên, liên tục sẽ tạo thành thói quen, ý thức tốt cho người lao động.
 
Và kết quả thật đáng mừng, ngay đợt phát động đầu tiên trong 3 ngày đầu tháng 9, 21/21 CĐCS khối hành chính sự nghiệp, 11/11 CĐCS xã, phường, 47 CĐCS doanh nghiệp đang hoạt động, 55/55 CĐCS khối trường học ra mắt mô hình “Câu lạc bộ trụ sở xanh”, dọn dẹp vệ sinh trường lớp, cắt tỉa cây xanh… chuẩn bị chào đón năm học mới 2021 - 2022. Việc xây dựng CLB trụ sở xanh càng nhắc nhở đoàn viên công đoàn, người lao động, chủ doanh nghiệp ý thức hơn việc giữ gìn không gian làm việc, giữ gìn sức khỏe mỗi cá nhân, góp phần giữ gìn cộng đồng an toàn trước dịch bệnh. Bà Nguyễn Hà Thanh cho biết thêm, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục phát động và duy trì lâu dài các CLB trụ sở xanh, để cộng đồng ngày càng ý thức hơn về việc giữ gìn môi trường, góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh.
 
DIỆP QUỲNH