Mưa lũ, thiên tai thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng

05:10, 14/10/2021

Ngày 13/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến ngày 12/10/2021...

Ngày 13/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến ngày 12/10/2021, toàn tỉnh đã xảy ra 14 đợt mưa lớn, 4 đợt mưa đá, 12 đợt lốc xoáy, 1 vụ lũ quét, 1 vụ sạt lở đất, 5 vụ sét đánh. Hậu quả làm 2 người chết, 2 người bị thương, gây thiệt hại, làm hư hỏng 375 căn nhà và 1.027 ha cây trồng bị hư hại, chết 8 con bò; 3 trụ sở cơ quan, 2 ha nhà kính và 18 ha nhà lưới bị thiệt hại; nhiều vị trí bị sạt lở. Ước thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
 
Mưa lũ làm ngập lụt Quốc lộ 20 và nhà dân tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng
Mưa lũ làm ngập lụt Quốc lộ 20 và nhà dân tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng
 
Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung và Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc, nối với các xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông, kết hợp với hoạt động của đới gió mùa Tây Nam. Từ đêm ngày 10/10 đến ngày 11/10, các huyện khu vực phía Nam của tỉnh có mưa to đến rất to. Ước tính các địa phương TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, huyện Lạc Dương,... mưa lũ mấy ngày qua làm thiệt hại ít nhất khoảng 6 tỷ đồng.
 
C.PHONG