Cát Tiên: 7/7 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn

05:11, 18/11/2021

Huyện Cát Tiên hiện đã có 7/7 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn; 38/38 thôn, bản có nhà văn hóa đảm bảo cho Nhân dân họp và sinh hoạt...

Huyện Cát Tiên hiện đã có 7/7 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn; 38/38 thôn, bản có nhà văn hóa đảm bảo cho Nhân dân họp và sinh hoạt; có 7/7 sân vận động, khu thể thao, 9 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, 3 bể bơi do tư nhân xây dựng, 45 sân bóng chuyền hơi được Nhân dân huy động để làm, 2 phòng tập thể dục dụng cụ, 1 sân tennis; có 15 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, 2 câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, 1 câu lạc bộ võ cổ truyền, 1 câu lạc bộ karatedo, 5 câu lạc bộ văn thể, 4 câu lạc bộ hát then, 1 câu lạc bộ múa khèn, 10 đội cồng chiêng và nhiều sân tập luyện khác. 
 
Hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, là nơi tổ chức hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, TDTT của cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của cộng đồng và đặc điểm văn hóa của từng địa phương; đồng thời, cũng là nơi vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi.
 
Nhằm phát huy công năng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, hằng năm các xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, phát huy được tài năng của các văn nghệ sỹ, các vận động viên không chuyên trên địa bàn, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chất lượng tổ chức các hoạt động đều đảm bảo.
 
NGUYÊN THI