Hàng chục ha rau màu ven sông Đa Nhim lại ngập úng cục bộ

04:11, 12/11/2021

(LĐ online) - Khu vực sản xuất nông sản ven sông Đa Nhim (huyện Đơn Dương) bị ngập úng cục bộ do mưa lớn hai ngày qua cộng với việc thuỷ điện xả nước điều tiết hồ chứa ở mức 300 tới 350 m3/s.

(LĐ online) - Khu vực sản xuất nông sản ven sông Đa Nhim (huyện Đơn Dương) bị ngập úng cục bộ do mưa lớn hai ngày qua cộng với việc thuỷ điện xả nước điều tiết hồ chứa ở mức 300 tới 350 m3/s.
 
sào cải thảo của ông Phạm Minh Sơn (thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm) nằm ven sông Đa Nhim bị ngập từ 20 giờ tối qua tới 13 giờ chiều nay. Theo ông Sơn, sau khi nước rút, nắng 1 - 2 ngày, bộ rễ rau cải thảo sẽ bị hư hại, hầu như mất trắng. Với diện tích 3 sào cải thảo, ông Sơn bị thiệt hại trên 100 triệu đồng
sào cải thảo của ông Phạm Minh Sơn (thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm) nằm ven sông Đa Nhim bị ngập từ 20 giờ tối qua tới 13 giờ chiều nay. Theo ông Sơn, sau khi nước rút, nắng 1 - 2 ngày, bộ rễ rau cải thảo sẽ bị hư hại, hầu như mất trắng. Với diện tích 3 sào cải thảo, ông Sơn bị thiệt hại trên 100 triệu đồng
 
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) tiến hành tăng lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đơn Dương từ 100 m 3/s lên 200 m 3/s lúc 13 giờ ngày 11/11. Tới 12 giờ cùng ngày, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1041,693 m, lưu lượng về hồ 244 m3/s, lưu lượng chạy máy 37,30 m 3/s, lưu lượng xả qua tràn 100 m 3/s. 
 
Công ty ĐHĐ thông báo lúc 14 giờ ngày 11/11 đã tăng lưu lượng xả tràn từ 200 m 3/s lên 300 m 3/s. Tới 19 giờ, lưu lượng về hồ 442 m 3/s, lưu lượng chạy máy 37,30 m 3/s nên Công ty ĐHĐ thông báo tăng lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đơn Dương từ 300 m 3/s lên 350 m 3/s vào lúc 20 giờ ngày 11/11. Tới 11 giờ sáng 12/11, lưu lượng xả điều tiết giảm xuống ở mức 300 m 3/s xuống còn 250m3/s và tới 14 giờ chiều nay giảm tiếp còn 150 m 3/s.
 
Khoảng 600 m2 rau tần ô, cải thảo mới xuống giống bị ngập chìm trong nước, kế bên là  1 sào đậu bị ngập ngang thân tại thôn Quảng Tân, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương
Khoảng 600 m2 rau tần ô, cải thảo mới xuống giống bị ngập chìm trong nước, kế bên là 1 sào đậu bị ngập ngang thân tại thôn Quảng Tân, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương
 
Người dân có vườn rau màu bị ngập úng cục bộ dọc hạ du sông Đa Nhim tại thị trấn D’ran, thị trấn Thạnh Mỹ và các xã Quảng Lập, Lạc Lâm (huyện Đơn Dương) trời mưa cộng với việc thuỷ điện xả điều tiết làm nước dâng nhanh, hàng chục ha rau màu ngập úng bắt đầu khoảng 2 giờ sáng ngày 12/11. Theo ghi nhận gần 10 km ven sông Đa Nhim, lượng hoa màu người dân bị ngập úng khoảng 40-50 ha, chủ yếu là các loại rau ngắn ngày như hành, cải thảo, xà lách, tần ô; cải bắp, rau thơm…
 
Một vườn xà lách của người dân ven sông Đa Nhim, thị trấn D’ran bị ngập úng do nước sông dâng cao
Một vườn xà lách của người dân ven sông Đa Nhim, thị trấn D’ran bị ngập úng do nước sông dâng cao
 
Ông Nguyễn Đình Tịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương thông tin tới đầu chiều nay, các địa phương vẫn đang đợi nước sông Đa Nhim rút mới có thể thống kê cụ thể diện tích rau màu bị ngập úng cục bộ do mưa lớn kết hợp với thuỷ điện xả điều tiết. Trước đó, theo ông Tịnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã kết hợp với Công ty ĐHĐ thông báo liên tục tới người dân, cũng như có các khuyến cáo thời gian này người dân không nên gieo trồng, canh tác ở các vùng trũng thấp, ven sông Đa Nhim, các vị trí thường xuyên ngập úng trong mùa mưa lũ. Trường hợp gieo trồng rau màu chỉ nên trồng các loại ngắn ngày, thu hoạch cơ động được khi có mưa lũ đổ về.
 
C.THÀNH- H.THẮM