Nông sản Trung Quốc tiêu thụ chậm tại Lâm Đồng

06:11, 19/11/2021

Qua kiểm tra hơn 10 cơ sở kinh doanh tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng...

Qua kiểm tra hơn 10 cơ sở kinh doanh tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, cơ quan chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng xác định khối lượng nông sản Trung Quốc đang tiêu thụ chậm trên thị trường Lâm Đồng so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh Huỳnh Trị (thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương) khoảng 7 tháng vừa qua nhập về 7 container khoai tây, hành tây, tỏi, cải thảo, bắp cải… Trung Quốc (30 tấn/container), nhưng hiện tại đang tồn kho khoảng 17 tấn chưa tiêu thụ được. 
 
Trong khi đó vào cùng kỳ năm ngoái, cơ sở Huỳnh Trị nhập nông sản Trung Quốc các loại nói trên về tiêu thụ mỗi tháng từ 1 - 2 container, tương ứng với 30 - 60 tấn. 
 
Tương tự, từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ sở khác cũng đã nhập nông sản Trung Quốc về Lâm Đồng tiêu thụ với số lượng hạn chế với từ 3 - 5 container như Cơ sở Hạnh Vân, Liên Cẩu tại thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng…
 
VŨ VĂN