Bảo Lộc: Buộc cưỡng chế vụ xây cầu, lấn suối không phép

08:05, 12/05/2022
(Đ online) - Tự ý xây cầu sắt bắc qua suối và san gạt lấn hành lang bảo vệ suối không phép. Không những vậy, người vi phạm còn san gạt, mở đường làm thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp ven suối. Vụ việc xảy ra tại Tổ dân phố 15 (phường Lộc Phát) vừa được cơ quan chức năng TP Bảo Lộc phát hiện vào cuộc xử lý.
 
Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế vụ vi phạm làm cầu, san gạt lấn hành lang bảo vệ suối Su Ba Zăng trái phép
Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế vụ vi phạm làm cầu, san gạt lấn hành lang bảo vệ suối Su Ba Zăng trái phép
 
Chiều 11/5, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cùng Công an thành phố và các cơ quan chức năng liên quan đã tiến kiểm tra các sai phạm về đất đai, xây dựng xảy ra tại suối Su Ba Zăng (Tổ dân phố 15, phường Lộc Phát). Người vi phạm được xác định là ông Trần Văn Chỉnh (ngụ tại phường Lộc Phát).
 
Tại thời điểm kiểm tra thực tế cho thấy, ông Chỉnh đã tự ý xây cầu sắt rộng khoảng 4 m và dài hơn 10 m bắc qua suối Su Ba Zăng. Tại đây, ông Chỉnh còn tiến hành đổ đất san gạt lấn hành lang bảo vệ suối Su Ba Zăng trái phép, với diện tích hàng trăm m2. Cùng với đó, ông Chỉnh còn tiến hành san gạt mở đường không phép làm biến dạng thay đổi hiện trạng diện tích đất nông nghiệp rộng lớn bên cạnh dòng suối.
 
Sau khi kiểm tra thực tế, xác định đây là vụ việc sai phạm nghiêm trọng về đất đai, xây dựng, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc giao cơ quan chức năng phối hợp tiến hành cưỡng chế tháo dở chiếc cầu sắt bắc qua suối Su Ba Zăng trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc giao các phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị phối hợp cùng UBND phường Lộc Phát lập biên bản vi phạm hành chính vụ việc; đồng thời, chỉ đạo Công an thành phố phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan và UBND phường Lộc Phát tiến hành điều tra, làm rõ các sai phạm về đất đai, xây dựng xảy ra tại đây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
 
HẢI ĐƯỜNG