Đà Lạt tháo dỡ 214 nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp

04:06, 02/06/2022
Theo số liệu tập hợp đến giữa tháng 5/2022, toàn thành phố Đà Lạt đã tháo dỡ 214 công trình nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích gần 28 ha.
 
Trong đó, UBND Phường 4, Phường 9, Phường 10 và xã Xuân Trường đã hoàn thành tỷ lệ tháo dỡ 100%. Còn lại đạt tỷ lệ tháo dỡ rất thấp gồm Phường 12 (14,17%), xã Tà Nung (13,64%), Phường 7 (1,87%).
 
UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo UBND các phường, xã và các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, tổ chức giải tỏa ngay các công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp còn lại trên địa bàn. 
 
Cụ thể, lập kế hoạch cưỡng chế giải tỏa chi tiết từng trường hợp có công trình nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp; sau khi cưỡng chế giải tỏa xong phải tổ chức thu hồi và trồng lại rừng. 
 
Đối với những trường hợp tự nguyện giải tỏa công trình nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp thì vận động người dân trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của từng khu vực như hồng ăn trái (xã Xuân Trường, xã Trạm Hành); cà rốt, khoai tây (xã Xuân Thọ); khoai lang, mắc ca (xã Tà Nung); atiso (Phường 11, Phường 12). Đồng thời, trồng các loại cây rừng, cây đa mục đích khác xen canh với các loại cây nông nghiệp nêu trên…
 
MẠC KHẢI