Khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn

06:09, 16/09/2022
Thời gian qua, khi mưa lớn kéo dài, tại địa bàn TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà, Đức Trọng,… xuất hiện một số điểm ngập úng cục bộ, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Để giải quyết tình trạng trên, các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền hạn chế việc người dân xả rác, đổ xà bần, lấn chiếm hành lang mương, suối.
 
Các đơn vị đang khẩn trương nạo vét bùn đất hai bên suối Cam Ly
Các đơn vị đang khẩn trương nạo vét bùn đất hai bên suối Cam Ly
 
•  NGẬP ÚNG CỤC BỘ NHIỀU NƠI
 
Tại TP Đà Lạt, cơn mưa lớn chiều 1/9 làm xuất hiện nhiều điểm ngập; trong đó, tại đường Phan Đình Phùng, nước từ suối Cam Ly tràn lên khiến một đoạn đường chính khoảng 130 m và một số hẻm bị ngập nặng. Thống kế sơ bộ có hơn 150 căn nhà trong khu vực bị ngập từ 30 cm tới 70 cm và rút dần trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây là điểm ngập mới xuất hiện bên cạnh một số điểm ngập cũ trên đường Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân... 
 
Liên quan tới điểm ngập nêu trên, ngày 5/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã cùng các sở, ngành, địa phương liên quan có chuyến khảo sát thực tế đánh giá tình hình để có giải pháp khắc phục. Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh nhận định hiện trạng các suối, khu vực bị ngập tại các đường: Phan Đình Phùng, La Sơn Phu Tử, Nguyễn Công Trứ, Khu liên hợp văn hóa - thể thao trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hồ lắng số 1, hồ Than Thở vào ngày 1/9 là tình trạng ngập úng cục bộ. 
 
Nguyên nhân ban đầu được chỉ ra do gần khu vực đường Phan Đình Phùng đang thi công cầu ngang suối nối từ đường Hai Bà Trưng qua Phan Đình Phùng bị rác, nilông ngăn cản làm hạn chế dòng chảy và việc phá bỏ vai đê của taluy dọc suối làm nước chảy tràn ra đường Phan Đình Phùng. Đồng thời, cường độ mưa rất lớn nên việc thu, thoát nước của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh không đảm bảo. Bên cạnh đó là tình trạng người dân xả rác, đổ xà bần xuống suối, lấn chiếm hành lang suối, xây dựng nhà kính... cũng làm ảnh hưởng đến việc thoát nước của suối Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng gây ngập úng cục bộ.
 
Tại huyện Lâm Hà, cơn mưa lớn kéo dài từ 18h ngày 6/9 đến rạng sáng ngày 7/9 cũng gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực thuộc thị trấn Đinh Văn. Điển hình là là đoạn Quốc lộ 27 đi qua thị trấn Đinh Văn, từ trước cổng Trường THPT Lâm Hà đến chùa Bửu Thạnh của tổ dân phố Gia Thạnh, chiều dài đoạn đường ngập úng khoảng 1 km, độ sâu nước ngập úng khoảng 25 cm.
 
Một số vị trí nước chảy xiết từ hướng Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà đi qua Quốc lộ 27 làm xói lở mặt đường, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thống kê từ UBND huyện Lâm Hà, một số nhà, cửa hàng hai bên Quốc lộ 27 có nền nhà thấp bị nước tràn vào làm ướt nhiều vật dụng.Tại Khu tái định cư tổ dân phố Văn Tâm bị ngập lụt cục bộ một số khu nhà ở của 5 hộ dân và khoảng 2 ha hoa màu. 
 
Còn tại huyện Đức Trọng, khi có mưa lớn, một số vị trí cũng thường xuyên ngập cục bộ nhà cửa, hoa màu của người dân hai bên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An. Hay tại huyện Đơn Dương, theo ghi nhận, vùng hạ du sông Đa Nhim (tại thị trấn D’ran, thị trấn Thạnh Mỹ và các xã Quảng Lập, Lạc Lâm) các trận mưa lớn gần đây cũng làm nước dâng nhanh, nhiều diện tích rau màu ven sông bị ngập úng. 
 
•  KHẨN TRƯƠNG KHƠI THÔNG MƯƠNG, SUỐI
 
Để giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt mới đây đã yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Trong đó, các đơn vị phải nhanh chóng nạo vét dòng suối Cam Ly để khơi thông dòng chảy. Hiện, Công ty Môi trường đô thị TP Đà Lạt đang tập trung mọi phương tiện máy móc và nhân công để triển khai nạo vét đất, cát bồi lắng hai bên suối Cam Ly với khối lượng đất nạo vét 6.000 tới 7.000 m3. 
 
Bên cạnh đó, UBND TP Đà Lạt cũng giao cho các phường, xã vận động và yêu cầu người dân cam kết bỏ rác thải, rác sinh hoạt đúng nơi quy định, không vứt rác xuống lòng suối gây ách tắc dòng chảy, dẫn tới ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Các đơn vị chức năng địa phương cũng có kế hoạch lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xả rác, lấn chiếm chỉ giới suối.
 
Tại huyện Lâm Hà, cơ quan chức năng đánh giá do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tuyến kênh NI-9 tại thị trấn Đinh Văn bị một số hộ dân hai bên lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình, gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành, nạo vét sửa chữa công trình. Tới ngày 12/9, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND thị trấn Đinh Văn xử lý được 21/39 công trình vi phạm. Với số công trình vi phạm còn lại, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác công trình xử lý giải tỏa theo quy định thời gian tới. UBND huyện Lâm Hà cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương cắm mốc tại thực địa về ranh giới bảo vệ công trình thủy lợi Đạ Đờn để làm cơ sở cho địa phương chỉ đạo xử lý, giải tỏa dứt điểm các công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định. 
 
C.PHONG