269
5497
Tin trong nước
/trongnuoc/
847956
Cân nhắc việc điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần
0
null
Cân nhắc việc điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần
Cập nhật lúc 08:15, Thứ Ba, 10/07/2012 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải cho biết, việc điều chỉnh giá điện sẽ được cân nhắc từng bước, tránh đột ngột ảnh hưởng đến tâm lý người dân. Bộ sẽ xem xét và cân nhắc tới việc 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần.

Chiều qua (9/7), Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2012. Song hầu hết các câu hỏi của phóng viên chủ yếu lại xoay quan vấn đề điều chỉnh giá điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện từ 1/7.

Không có chuyện “lén lút” tăng giá điện

Theo Quyết định của EVN kể từ ngày 1/7 vừa qua, giá điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh đồng loạt được điều chỉnh với mức tăng bình quân 65 đồng lên 1.369 đồng/kWh chưa bao gồm VAT (tương đương tăng 5%).

Mặc dù giá điện đã chính thức được điều chỉnh tăng, nhưng vẫn còn nhiều băng khoăn tại sao EVN lại đưa ra Quyết định này trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn? Đặc biệt, thông báo tăng giá điện cũng phát đi khá muộn (khoảng 8h tối) mà không có cuộc họp báo nào. Đây có phải là hành động "lén lút"?

Trả lời về vấn đề này, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, việc tăng giá điện của EVN vừa qua hoàn toàn tuân thủ theo Quyết định 24 của Chính phủ về thị trường điện, cũng như Thông tư 31 hướng dẫn của Bộ Công Thương. Ngoài ra, lần điều chỉnh giá điện từ ngày 1/7 vừa qua đã có sự kiểm tra giám sát của Bộ Công thương, cũng như sự phối hợp của Bộ Tài chính, nên không có chuyện “lén lút” tăng giá điện.
 

Giá điện sẽ được xem xét điều chỉnh 3 tháng/lần
Giá điện sẽ được xem xét điều chỉnh 3 tháng/lần


Cũng theo ông Cường, Thông từ 31 của Bộ Công Thương có nêu rõ, sau khi đợt tăng giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải có trách nhiệm công bố thông tin liên quan đến phương án điều chỉnh giá điện. Ngoài ra, trong Quyết định 24 của Chính phủ, việc điều chỉnh giá điện sẽ dần dần giá điện sẽ được điều chỉnh theo cơ chế thị trường, tức 3 tháng chúng ta sẽ điều chỉnh/lần, nếu các điều kiện cho phép (kể cả điều chỉnh giá điện dù tăng hay giảm). “Tất nhiên nó phải phù hợp với điều kiện kinh tế, cũng như điều kiện cụ thể của xã hội” ông Cường nêu rõ.

Riêng về câu hỏi liệu từ giờ đến cuối năm sẽ có bao nhiều lần điều chỉnh giá điện? Đại diện Bộ

Công thương chưa biết, hiện Bộ này vẫn chưa nhận được ý kiến chính thức từ phía EVN. Tuy nhiên cũng theo tinh thần của Quyết định 24 và Thông tư 31 thì giá điện sẽ được dần điều chỉnh theo cơ chế giá thị thị trường, nhưng vẫn phải tuân thủ đúng nguyên tác và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong khi đó, chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải cũng nhận định, việc điều chỉnh giá điện sẽ được cân nhắc từng bước, tránh đột ngột ảnh hưởng đến tâm lý người dân. "Bộ sẽ xem xét và cân nhắc tới việc 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần. Tuy nhiên, điều chỉnh ở đây được hiểu theo cả nghĩa giảm giá điện chứ không phải chỉ tăng giá", ông Hải nhấn mạnh.

Phát triển thị trường điện cần lộ trình

Hiện nay thị trường phát điện cạnh tranh đã chính thức khởi động kể từ ngày 1/7, tuy nhiên vẫn có nhiều băn khoăn về việc, hiện nay EVN đang là người mua duy nhất và các khâu điều độ, thị trường điện, truyền tải, bán điện… đều trong một khâu thì có vấn đề gì không?

Trả lời câu hỏi này, ông Đặng Huy Cường cho biết, theo Quyết định 26 về phát triển thị trường điện Việt Nam, thị trường phát điện cạnh tranh cần phải có sự độc lập của các nhà máy phát điện, cũng như của đơn vị vận hành giao dịch. Việc tách ra khỏi EVN hay không tách ra khỏi EVN, hiện nay cũng đã có Quyết định của Bộ Công Thương thành lập 3 Tổng công ty phát điện. Trước mắt là độc lập trong EVN, sau khi có điều kiện thì sẽ tách và có thể xem xét vấn đề cổ phần hóa của 3 Tổng công ty phát điện này.

Cũng theo ông Cường, trong Quyết định 26 thì phát triển thị trường điện phải có lộ trình, bởi thị trường điện là thị trường hết sức nhạy cảm, phức tạp ảnh hưởng tới cung ứng điện và đời sống nhân dân. Do đó, theo Quyết định 26 của Thủ tướng Chính phủ, thị trường điện sẽ được chia làm 3 giai đoạn: phát điện cạnh tranh, bán buôn cạnh tranh và bán lẻ cạnh tranh. Hiện thị trường mới ở giai đoạn đầu – phát điện cạnh tranh.

“Đối với thị trường phát điện cạnh tranh, dù là đơn vị điều hành vận hành thị trường điện nằm trong EVN và EVN là đơn vị mua bán điện duy nhất, nhưng các đơn vị được bình đẳng trong việc sắp xếp lịch huy động tùy theo giá chào bán trên thị trường điện. Đây là một cơ chế này minh bạch, đảm bảo sự công bằng giữa các đơn vị phát điện”, ông Cường nói.

“Thêm nữa, hoạt động thị trường điện cạnh tranh có sự giám sát chặt của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương, nên mọi lo ngại đối xử không công bằng giữa các đơn vị sẽ được giảm thiểu”, ông Cường khẳng định.

Liên quan đến câu hỏi, phải chờ tới năm 2022 Việt Nam mới có thị trường phát điện bán lẻ cạnh tranh là quá lâu? Ông Cường cũng cho rằng, những vấn đề liên quan đến tái cơ cấu ngành điện hết sức nhạy cảm và quan trọng nên những quyết định liên quan tới thị trường này phải thận trọng. “Khi có điều kiện sẽ đẩy nhanh quá trình này, nhưng phải đảm bảo mục tiêu cuối cùng là phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo công bằng và nhu cầu xã hội”, ông Cường chia sẻ.

Ông Cường chia sẻ thêm, ngay cả các nước phát triển trên thế giới hiện cũng chỉ mới dừng lại ở phát triển thị trường bán buôn cạnh tranh. Vì để phát triển lên thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đòi hỏi những điều kiện khắt khe về công nghệ thông tin, hệ thống đo đếm và những nhiều điều kiện ngặt nghèo khác...

(Theo vnmedia)

,
Ý kiến của bạn
.