Thư viện Lâm Đồng trưng bày sách Đón Tết - Mừng Xuân

QUỲNH UYỂN 18:51, 16/01/2023

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày, giới thiệu với bạn đọc gần 60 đầu sách có chủ đề Đón Tết - Mừng Xuân.

Trưng bày sách Đón Tết - Mừng Xuân thu hút độc giả
Trưng bày sách Đón Tết - Mừng Xuân thu hút độc giả

Qua những trang sách cho bạn đọc hiểu cặn kẽ về tết cổ truyền dân tộc với những phong tục, tập quán, những nét đẹp văn hóa trong nghi lễ, chợ quê ngày tết, tranh tết, câu đối tết, tết đoàn viên sum họp, thăm hỏi, chúc tụng, mừng tuổi, lễ hội đầu xuân...

Tết là thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới; phong vị ẩm thực truyền thống, vẻ đẹp từng vùng miền, từng thời khắc làm nên vẻ đẹp của tết. Vẻ đẹp ấy hiển hiện trong trời đất, cỏ cây hoa lá, trong mỗi ngôi nhà, căn bếp, trên mỗi gương mặt người, mỗi giọng nói, câu cười, trong mùi hương trầm lan tỏa, trong hương vị món ăn. Vẻ đẹp lớn nhất là sự đoàn tụ, sum vầy, quây quần. 

Có thể kể các sách tiêu biểu: Tết của tù đàn bà (Nguyên Hồng), Ba mươi chưa phải là Tết (nhiều tác giả), Tết (Don Oberdorfer - dịch giả Hà Nguyễn), Mùa xuân đợi cuối đường (Hà Đình Nguyên), Quà tặng mùa xuân (Nguyễn Duy Liễm), Tết hoàng cung (Nguyễn Phước Hải Trung), Hoa xuân nở thắm biên cương (Nguyễn Văn Học), Đi đón mùa xuân (nhiều tác giả), Sách Tết (hợp tuyển văn, thơ, nhạc, họa chủ đề mùa xuân và ngày Tết - nhiều tác giả), Đi qua những mùa xuân (Quang Đại), Mùa xuân mùa hoa (Đỗ Thị Tấc), Tết ở bản Dèo (Nguyễn Hữu Nhàn), Những mùa xuân con không về (nhiều tác giả), Khảo luận về Tết (Huỳnh Ngọc Trảng), Phong vị Tết xưa (Nguyễn Văn Học - Lê Thái Dũng - Nguyễn Thị Thúy Hà), Hoài niệm mứt Tết (Nguyễn Thị Phiên - Đỗ Thị Phương Nhi), Tết đoàn viên (Nguyễn Quang Thiều), Giao thừa (Nguyễn Ngọc Tư)…

Tết không chỉ sum họp gia đình mà còn là ngày hội sum họp cộng đồng trên mọi miền Tổ quốc qua các lễ hội truyền thống, nêu cao lòng tự hào dân tộc, đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau tạo nên sức mạnh. 

Dù cuộc sống đã đổi thay, nhưng tết vẫn là dịp người Việt tự tìm về với cội nguồn, với bản sắc dân tộc. Đọc những trang sách nhắc nhở chúng ta, cùng tự hào gìn giữ truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông.  

Cuộc trưng bày diễn ra từ nay đến hết tháng Giêng năm Quý Mão.