Nhạc sĩ Đình Nghĩ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

TRỊNH CHU 16:42, 19/05/2023

(LĐ online) - Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng 19/5, Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (VHNT) đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lễ do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Nhạc sĩ Đình Nghĩ, nhạc sĩ đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT
Nhạc sĩ Đình Nghĩ, nhạc sĩ đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT

Năm nay, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước được trao cho 128 tác giả, đồng tác giả. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho những tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về VHNT, về nội dung - tư tưởng, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với văn nghệ sĩ, trí thức đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của nền VHNT nước nhà.
Riêng lĩnh vực âm nhạc, 2 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 21 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT. Nhạc sĩ Đình Nghĩ – Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Lâm Đồng, nguyên Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng, được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho cụm tác phẩm “Hoa Lang Biang”, “Trở về đồi cỏ cháy”, “Điệu ru mặt trời” (nhạc: Đình Nghĩ, phỏng thơ: Hồ Minh).
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhạc sĩ Đình Nghĩ là nhạc sĩ đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.