42 tác phẩm văn học nghệ thuật Vì quê hương giàu - đẹp

T.D.HỒNG 21:29, 02/06/2023

(LĐ online) - Đó là kết quả Trại sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2023, do Hội VHNT Lâm Đồng phối hợp với Huyện ủy và UBND huyện Đức Trọng tổ chức tại huyện Đức Trọng vừa qua.

Trao các tác phẩm VHNT sáng tác tại huyện Đức Trọng cho Hội VHNT tỉnh và các đại diện lãnh đạo các huyện
Trao các tác phẩm VHNT sáng tác tại huyện Đức Trọng cho Hội VHNT tỉnh và các đại diện lãnh đạo các huyện

Với Chủ đề Vì sự phát triển quê hương giàu - đẹp, trong 10 ngày (từ 25/5 đến ngày 2/6), 15 hội viên của 3 chi hội VHNT các huyện: Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương đã đi thực tế tại một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng và sáng tác.

Trong 42 tác phẩm VHNT sáng tác tại Trại lần này, có 27 bài thơ, 10 ca khúc và 5 bài ký văn học. Nội dung các tác phẩm phản ánh những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; văn hóa các dân tộc trên vùng đất Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương…

Phần lớn các tác phẩm viết về vùng đất Đức Trọng giàu tiềm năng đang vươn lên trở thành đô thị mới như: Chiều bên hồ Đại Ninh (thơ Mai Thành); Đức Trọng đổi mới (thơ Dương Thành Thái); Em có về phố núi với anh không (thơ Diệp Vy); Hạ về Đức Trọng (thơ Hồng Chinh); Đức Trọng xuân ngời (nhạc Minh Huệ); Quê hương xinh đẹp (nhạc Cillpam Rapy); N’Thôn Hạ đổi mới (nhạc Tú Minh); Niềm vui được mùa (ghi chép của Ngọc Thanh); Nắng mới miền sơn cước (Ký của Phương Liên)…

Tại lễ tổng kết bế mạc Trại, các trại viên đã trình bày một số tác phẩm thơ, nhạc tiêu biểu. Ban Tổ chức Trại đã trao toàn bộ tác phẩm cho lãnh đạo Hội VHNT Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo huyện Lâm Hà, Đức Trọng và Đơn Dương.