Hát mừng ngày Âm nhạc Việt Nam

09:09, 04/09/2015

(LĐ online) - Tối 3/9/2015, tại Trường CĐSP Đà Lạt, Sở VH-TT-DL phối hợp cùng Hội VHNT Lâm Đồng tổ chức đêm nhạc hội hát mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban ngành, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công và công chúng yêu nhạc. 

(LĐ online) - Tối 3/9/2015, tại Trường CĐSP Đà Lạt, Sở VH-TT-DL phối hợp cùng Hội VHNT Lâm Đồng tổ chức đêm nhạc hội hát mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban ngành, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công và công chúng yêu nhạc. 
 
Tiết mục giao lưu Cô giáo bản Mèo do sinh viên Trường CĐSP Đà Lạt biểu diễn làm cho đêm nhạc thêm màu sắc
Tiết mục giao lưu Cô giáo bản Mèo do sinh viên Trường CĐSP Đà Lạt biểu diễn làm cho đêm nhạc thêm màu sắc
 
Việc lấy ngày 3/9 – ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng bắt nhịp bài ca kết đoàn ở Vườn Bách thảo Hà Nội (3/9/1963) là Ngày Âm nhạc nước nhà không chỉ có ý nghĩa nhằm tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam, mà còn khẳng định nền âm nhạc cách mạng có sức mạnh hiệu triệu toàn dân đoàn kết đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với ý nghĩa đó, từ năm 2010 đến nay, ngày 3/9 là ngày của nhiều hoạt động âm nhạc, để giai điệu, lời ca, tiếng hát luôn vang lên cổ vũ,  khích lệ tinh thần toàn Đảng, toàn dân lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Trong đêm hát mừng, 20 tiết mục ca múa nhạc là những ca khúc mới sáng tác của các nhạc sĩ đang công tác, sinh sống tại Lâm Đồng đã được tập thể ca sĩ, diễn viên đoàn ca múa nhạc Lâm Đồng, Trung tâm văn hoá Đà Lạt giới thiệu với công chúng. Cụ thể: Ngàn năm cội nguồn (Khắc Dũng), Phía trước là mùa xuân (Krajan Dick), Cung đường hạnh phúc (Đình Nghĩ), Em về Đà Lạt không em (Dương Toàn Thiên – Hồ Minh), Nỗi niềm (Thu Hường), Gọi em (Krajan Plin)... Nhiều tiết mục do sinh viên lớp nhạc Trường CĐSP biểu diễn giao lưu làm cho đêm nhạc thêm màu sắc  như: Cô giáo bản Mèo (Nguyễn Cường), Quê hương mình (Hoài An)...
 
Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Nguyên – Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Thành phố Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa. Bà mong muốn các nhạc sĩ đem hết tài năng, niềm tự hào, tình yêu Đà Lạt để sáng tạo nên nhiều ca khúc có tầm vóc, đi vào lòng người, giới thiệu với công chúng về nơi mình đang sinh sống.
 
QUỲNH UYỂN