Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật của phụ nữ các dân tộc Lâm Đồng năm 2015

08:09, 25/09/2015

(LĐ online) - Ngày 24-25/9, tại Đà Lạt, Hội Phụ nữ Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật của phụ nữ các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2015. Khoảng 200 thí sinh đến từ 12 đơn vị huyện, thành phố tham dự liên hoan. 

(LĐ online) - Ngày 24-25/9, tại Đà Lạt, Hội Phụ nữ Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật của phụ nữ các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2015. Khoảng 200 thí sinh đến từ 12 đơn vị huyện, thành phố tham dự liên hoan. 
 
Phụ nữ tôn vinh văn hóa các dân tộc ở Lâm Đồng
Phụ nữ tôn vinh văn hóa các dân tộc ở Lâm Đồng

Bà Hồ Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Phó Ban tổ chức liên hoan, cho biết: Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật của phụ nữ các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2015 nhằm mục đích nâng cao nhận thức, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc cho cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong tỉnh. 
 
Đây cũng là dịp để chị em phụ nữ các dân tộc giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của cộng đồng đang sinh sống ở địa phương. Liên hoan còn là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, chuẩn mực đạo đức, tài năng của phụ nữ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. 
 
Các thí sinh của 12 đội thi sẽ tham gia 3 phần thi: chào hỏi, giới thiệu; diễn xướng; trang phục truyền thống. 
 
Đây là một hoạt động của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. 
 
DIỆU HIỀN