Bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật Sơn La tại Đà Lạt

04:10, 28/10/2015

Ngày 27/10, tại Nhà sáng tác Đà Lạt đã diễn ra bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật Sơn La. Diễn ra từ ngày 12 đến 27/10, trại viết có 15 văn nghệ sĩ là các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ múa đến từ miền Tây Bắc xa xôi nơi có cao nguyên Mộc Châu tham dự. 

Ngày 27/10, tại Nhà sáng tác Đà Lạt đã diễn ra bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật Sơn La. Diễn ra từ ngày 12 đến 27/10, trại viết có 15 văn nghệ sĩ là các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ múa đến từ miền Tây Bắc xa xôi nơi có cao nguyên Mộc Châu tham dự.
 
Đà Lạt với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và tình cảm nồng ấm của giới văn nghệ sĩ Lâm Đồng dành cho các bạn văn Sơn La đã trở thành chất men sáng tạo làm nên thành công của trại viết. 151 tác phẩm VHNT được ấp ủ trước đó đã ra đời trong thời gian rất ngắn, trong đó có 88 bài thơ, 3 văn xuôi, 4 tác phẩm âm nhạc, 8 tác phẩm mỹ thuật, 26 nhiếp ảnh, 2 tác phẩm múa, 7 tác phẩm song ngữ Việt - Mường và Việt - Thái. Bên cạnh những tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, bảo tồn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Thái, người Mường, người Mông ở Sơn La; nhiều tứ thơ, nét nhạc, ký họa về Đà Lạt, về hoa, về biệt thự cổ, về sương với góc nhìn mới của văn nghệ sĩ Sơn La như: Ký họa biệt thự cổ, Hoa ban bên hồ Xuân Hương, Sáng mãi núi rừng Tây Nguyên... Bằng ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các tác giả đã chuyển tải những rung cảm của mình vào mỗi tác phẩm một cách chân thực và sống động về vẻ đẹp tiềm ẩn của đất và người Đà Lạt - Lâm Đồng. 
 
QUỲNH UYỂN