91,45% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

09:10, 23/10/2015

(LĐ online) - Trong 2 ngày 22 - 23/10, tại TP. Tuy Hòa, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Giao ban các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 22 - 23/10, tại TP. Tuy Hòa, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Giao ban các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
 
Toàn cảnh Hội nghị Giao ban Phong trào TDĐKXDĐSVH
Toàn cảnh Hội nghị Giao ban Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các Sở VH,TT&DL, Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 11 tỉnh, thành phố (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và 5 tỉnh Tây Nguyên).
 
Hội nghị đã đánh giá kết quả Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 9 tháng đầu năm 2015, rút ra những khó khăn, hạn chế để tiếp tục triển khai trong 3 tháng cuối năm 2015. 
 
Theo đánh giá chung, phong trào TDĐKXDĐSVH được 11 tỉnh, thành phố (trong cụm) gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo sự chuyển biến đáng kể trong đời sống tinh thần và vật chất của đại bộ phận nhân dân ở các địa phương. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2015, ở 11 tỉnh, thành trong cụm đã có 2.504.796 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 91,45%); 13.387 thôn, bản, ấp, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa (80,01%); 159 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (26,37%); 71 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh độ thị (35,15%); 11.424 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (88,34%)…
 
Tại Hội nghị, gần 20 tham luận và ý kiến đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào ở các tỉnh, thành như: nhận thức của xã hội đối với ý nghĩa của phong trào còn bất cập; công tác phối hợp giữa các ban, ngành liên quan chưa đồng bộ; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn; kinh phí dành cho phong trào còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở còn thiếu và yếu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
 
Mục đích Hội nghị nhằm đánh giá đúng thực trạng phong trào TDĐKXDĐSVH, từ đó Bộ VH,TT&DL tham mưu Chính phủ có chương trình sát thực  để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào này trong cả nước những năm tới…
 
THANH DƯƠNG HỒNG