Hội thảo khoa học kỷ niệm 250 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du

10:12, 30/12/2015

(LĐ online) - Hội thảo trên vừa được Trường Đại học Đà Lạt tổ chức vào sáng 28/12, với sự tham dự của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các nhà khoa học của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

(LĐ online) - Hội thảo trên vừa được Trường Đại học Đà Lạt tổ chức vào sáng 28/12, với sự tham dự của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các nhà khoa học của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung vào những vấn đề hướng tới những giá trị văn hóa mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại như: Khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Đại thi hào Nguyễn Du đối với nền văn hóa, văn học - nghệ thuật của Việt Nam và nhân loại; Nghiên cứu mới về Nguyễn Du - thân thế và sự nghiệp; Nghiên cứu mới về Truyện Kiều, Văn chiêu hồn, Thơ chữ Nôm, Thơ chữ Hán của Nguyễn Du; Nghiên cứu so sánh tác phẩm Nguyễn Du và văn học thế giới; Nghiên cứu về văn bản, bản dịch tác phẩm của Nguyễn Du về tiếp nhận Nguyễn Du ở trong nước và nước ngoài… 
 
Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, TS. Lê Hồng Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhấn mạnh: Thơ ca của Nguyễn Du có sức lôi cuốn diệu kỳ, lan tỏa và vươn xa, làm rung động, say mê trái tim biết bao thế hệ, đã vượt thoát giới hạn lịch sử và không gian địa lý, không phải chỉ với nhân dân Việt Nam mà đến với cả bạn đọc nhiều nơi khắp thế giới. Hoàn toàn có quyền tự hào mà khẳng định rằng: Bằng tâm huyết và tài năng của mình, Nguyễn Du đã đại diện dân tộc Việt Nam đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa chung của toàn nhân loại. Ông xứng đáng với vinh danh Đại thi hào của dân tộc Việt Nam và cũng xứng đáng được tổ chức UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới. Đại thi hào Nguyễn Du với di sản văn học cùng tấm lòng nhân đạo cao cả sẽ còn mãi ý nghĩa với dân tộc và nhân loại.
 
TUẤN HƯƠNG