Vấn đề xây dựng lực lượng sáng tác trẻ tiếp tục được đặt ra

07:12, 30/12/2015

Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng vừa tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật với sự tham dự của hơn 100 hội viên của Hội.

Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng vừa tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật với sự tham dự của hơn 100 hội viên của Hội. 9 tham luận trình bày tại hội thảo xoay quanh các vấn đề nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật với mong muốn ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật mang hơi thở của dân tộc, của thời đại, phục vụ công chúng. Có thể kể: Nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật - đôi điều suy nghĩ (Phạm Quốc Ca), Nâng cao chất lượng sáng tác - nhiệm vụ quan trọng của VHNT hiện nay (Thanh Dương Hồng), Tạp chí Lang Biang góp phần nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật (Nguyễn Chí Long), Nâng cao chất lượng VHNT là trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ (Nguyễn Thanh Hương), Mỹ thuật đôi điều trăn trở (Đặng Ngọc Trân), Nhiếp ảnh Lâm Đồng thời kỳ số hóa (NSNA Lý Hoàng Long)… 
 
Đề dẫn của nhà thơ Phạm Quốc Ca - Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng khẳng định: Muốn có tác phẩm VHNT có chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật thì ngoài khả năng sáng tạo VHNT thì văn nghệ sĩ phải thường xuyên nỗ lực sáng tác. Ít sáng tác là một trong những nguyên nhân làm cùn nhụt khả năng của văn nghệ sĩ. Trước hết, nâng cao chất lượng là nâng cao tầm tư tưởng tác phẩm. Đã là công dân - nghệ sĩ thì có nghĩa vụ phải gắn bó với nhiệm vụ chính trị, có tính chất thời sự của địa phương, đồng thời phải hòa nhập vào đời sống chung của dân tộc, của nhân loại. Trong điều kiện mở cửa, hội nhập, văn học nghệ thuật vừa phải quan tâm đến những vấn đề của quốc gia, của dân tộc, giai cấp vừa phải quan tâm đến những vấn đề chung của nhân loại như: bảo vệ hòa bình trước nguy cơ khủng bố hủy diệt, bảo vệ môi trường sống, đối thoại về văn hóa…; không lẫn lộn phải - trái, chính nghĩa - phi nghĩa, xâm lược - chống xâm lược. Không thể có tác phẩm văn học nghệ thuật được xem là có giá trị mà lại quay lưng với những giá trị văn hóa của dân tộc và của nhân loại, xa rời chân, thiện, mỹ. Nâng cao chất lượng sáng tạo VHNT còn là vấn đề sáng tạo về cách thể hiện. Nghệ thuật đồng nghĩa với sáng tạo. Nội dung “nói cái gì” đã quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thể hiện “bằng cách nào”. Văn học nghệ thuật Lâm Đồng những năm qua thấy không nhiều những tìm tòi, khám phá cách thể hiện mới. Cái ở trong tầm tay mỗi văn nghệ sĩ có thể làm được là công việc sửa chữa, nâng cao tác phẩm của mình một cách miệt mài nghiêm túc. 
 
Tại hội thảo, vấn đề về xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ kế cận, bồi dưỡng sáng tác trẻ tiếp tục được đặt ra cùng các tham luận của những người tâm huyết có trách nhiệm như: Sáng tác trẻ Lâm Đồng - thực trạng và giải pháp (Lê Đình Trọng), Nâng cao sáng tác trẻ Lâm Đồng - trách nhiệm của chúng ta (Nguyễn Thánh Ngã), Xây dựng lực lượng sáng tác trẻ - những đề nghị (Túy Tâm). Nhiều kiến nghị, giải pháp được đưa ra như: kịp thời phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ, tổ chức trại sáng tác trẻ, hướng dẫn đi sáng tác thực tế, trao giải thưởng văn học trẻ hàng năm…
 
QUỲNH UYỂN