Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cill tại xã Đưng Knớ, huyện Lạc Dương

09:01, 05/01/2016

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2016 mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã xác định là "Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cill tại Đưng Knớ, huyện Lạc Dương". 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2016 mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã xác định là “Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cill tại Đưng Knớ, huyện Lạc Dương”.
 
Cill là một trong những tộc người thiểu số tỉnh Lâm Đồng, sinh sống khá tập trung tại xã Đưng Knớ của huyện Lạc Dương. Hiện, xã Đưng Knớ có 406 hộ dân (1.964 khẩu); trong đó, người dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Cill - một nhánh của dân tộc Cơho) chiếm 95%. Tuy nằm không xa Đà Lạt (chỉ cách Đà Lạt hơn 50km) nhưng tại Đưng Knớ, những giá trị văn hóa truyền thống, nhất là những giá trị về văn hóa truyền thống buôn làng, của tộc người Cill vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn. Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt đề án “Bảo tồn làng nghề truyền thống dân tộc Cơho Cill tại xã Đưng Knớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.
 
 K.D