Triển lãm tem bưu chính Việt Nam

03:08, 12/08/2016

(LĐ online) - Sáng 12/8, tại Trung tâm triển lãm Hoà Bình (Đà Lạt), Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Sưu tập tem Lâm Đồng đã long trọng tổ chức triển lãm Tem bưu chính Việt Nam nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Thông tin - Truyền thông  (28/8/1945 - 28/8/2016). 

(LĐ online) - Sáng 12/8, tại Trung tâm triển lãm Hoà Bình (Đà Lạt), Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Sưu tập tem Lâm Đồng đã long trọng tổ chức triển lãm Tem bưu chính Việt Nam nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Thông tin - Truyền thông  (28/8/1945 - 28/8/2016). 
 
Tham quan triển lãm
Tham quan triển lãm
Triển lãm đã giới thiệu với công chúng hơn 1.000 tem thư trong 18 bộ sưu tập là công sức, tâm huyết của 18 nhà sưu tầm được sắp xếp công phu theo từng chủ đề: xây dựng Đảng, nhà nước, chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, đất nước con người Việt Nam và cộng đồng quốc tế, thể dục thể thao, cây và hoa… Từ khi ra đời, con tem đã cùng những cánh thư mang những thông điệp giữa con người gửi đi muôn phương. Nhưng vượt xa hơn công dụng ban đầu của nó, mỗi con tem là một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh gửi gắm những thông điệp về lịch sử, văn hoá và thời đại được các nhà sưu tầm gìn giữ, nâng niu, trân trọng. Triển lãm tem là dịp để công chúng được nhìn lại qua khứ qua từng con tem, qua đó thấy rõ những chặng đường phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. 
 
Nhân dịp này, BTC đã trao giải thưởng cho 5 bộ tem xuất sắc của các nhà sưu tầm: 1 giải A cho nhà sưu tầm Trần Quang Đăng (CLB tem Lâm Viên) với bộ sưu tập “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam”; 1 giải B: nhà sưu tầm Võ Sĩ Đài (CLB tem Bảo Lộc) với bộ sưu tập “Cộng đồng ASEAN trong tiến trình hội nhập”; 3 giải C cho: nhà sưu tầm Đinh Đức Tâm (CLB tem Lâm Viên) với bộ sưu tập “Mèo cá”, nhà sưu tầm Trần Trung Bạn (CLB tem Bảo Lộc) với bộ sưu tập “Việt Nam - Hồ Chí Minh kỷ nguyên của độc lập tự do”, nhà sưu tầm Nguyễn Nhật Huy (CLB tem Lâm Viên) với bộ sưu tập “Cộng đồng ASEAN”.
 
QUỲNH UYỂN