Bỏ nghi thức đâm trâu trong lễ hội truyền thống ở Lâm Đồng

04:11, 09/11/2016

Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ nay trong các lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa, nghi thức đâm trâu sẽ được bãi bỏ cho phù hợp với đời sống văn minh, hiện đại ngày nay. 

Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ nay trong các lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa, nghi thức đâm trâu sẽ được bãi bỏ cho phù hợp với đời sống văn minh, hiện đại ngày nay. 
 
Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành cùng địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Chỉ đạo dừng tổ chức các lễ hội đã được cấp phép nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc trong dư luận xã hội; đồng thời, điều chỉnh nội dung tổ chức cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
 
Theo đồng bào người Châu Mạ ở Lâm Đồng, trước đây, lễ thức “Ăn trâu mừng một ngàn gùi lúa” (Tăk Năng Nô Sa Pru) là nghi thức quan trọng trong các lễ hội truyền thống của đồng bào người Châu Mạ nói riêng và các dân tộc bản địa Tây Nguyên nói chung như K’Ho, S’Tiêng…
 
HẢI ĐƯỜNG