Bảo Lộc: Triển lãm ảnh "Hội ngộ Tháng Ba"

05:03, 13/03/2017

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2017), 64 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2017) và 20 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Bảo Lộc, chiều ngày 10/3/2017, CLB Nhiếp ảnh Bảo Lộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Bảo Lộc đã long trọng khai mạc Triển lãm ảnh giao lưu "Hội ngộ Tháng Ba". 

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2017), 64 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2017) và 20 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Bảo Lộc, chiều ngày 10/3/2017, CLB Nhiếp ảnh Bảo Lộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Bảo Lộc đã long trọng khai mạc Triển lãm ảnh giao lưu “Hội ngộ Tháng Ba”. Tham gia triển lãm ảnh lần này có 130 tác phẩm ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên của các CLB Nhiếp ảnh thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hải Âu, Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh) và Hội An (tỉnh Quảng Nam). 
 
Xem Triển lãm ảnh “Hội ngộ Tháng Ba”. Ảnh: X.Long
Xem Triển lãm ảnh “Hội ngộ Tháng Ba”. Ảnh: X.Long
Các đại biểu về dự cũng như nhiều khách tham quan ghi nhận: Triển lãm ảnh “Hội ngộ Tháng Ba” đưa đến với công chúng nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật đặc sắc, phản ánh thực tiễn sinh động, gần gũi với cuộc sống đời thường và giới thiệu nhiều phong cảnh đẹp của nhiều vùng, miền. Đây cũng là dịp để các thành viên của các CLB được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật nhiếp ảnh và kỹ năng sáng tác, đưa phong trào nhiếp ảnh của các CLB ngày càng phát triển.
 
Theo Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN Nguyễn Văn Thương, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh thành phố Bảo Lộc: “Qua 20 năm hình thành và phát triển (1997 - 2017), CLB Nhiếp ảnh thành phố Bảo Lộc đã học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh có tên tuổi trong cả nước; tổ chức nhiều chuyến đi sáng tác và giao lưu, học hỏi; tổ chức các cuộc thi, triển lãm… CLB Nhiếp ảnh Bảo Lộc hiện có 22 thành viên. Các thành viên trong CLB đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Từ “cái nôi” của CLB, 11 thành viên được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, 9 thành viên được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam…”.
 
XUÂN LONG