Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam sáng tác kịch bản múa tại Đà Lạt

05:03, 29/03/2017

Từ ngày 27/3 đến ngày 3/4, tại Nhà sáng tác Đà Lạt, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã tổ chức trại sáng tác kịch bản múa với sự tham dự của NSND Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, NSND Ứng Duy Thịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội, cùng 20 nghệ sĩ, biên đạo múa đến từ các đoàn nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành trên cả nước.

Từ ngày 27/3 đến ngày 3/4, tại Nhà sáng tác Đà Lạt, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã tổ chức trại sáng tác kịch bản múa với sự tham dự của NSND Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, NSND Ứng Duy Thịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội, cùng 20 nghệ sĩ, biên đạo múa đến từ các đoàn nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành trên cả nước.
 
Trong 8 ngày các nghệ sĩ sẽ tập trung sáng tác các tác phẩm múa về đề tài xây dựng hình tượng con người trong cuộc sống mới, có lý tưởng cao đẹp, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, hy sinh cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Qua đó phát huy ngôn ngữ múa dân tộc, tiếp thu tinh hoa của thời đại để sáng tạo nên những kịch bản múa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của công chúng yêu nghệ thuật múa. 
 
Phát biểu chào mừng các văn nghệ sĩ tại lễ khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thanh Đạm gợi ý: Lâm Đồng là vùng đất giàu nhân văn khi hội tụ 43 dân tộc anh em từ khắp mọi miền về đây sinh sống. Cùng với vũ điệu của các dân tộc bản địa như múa Arya, Tamya, T’rumpô của đồng bào Churu, điệu xoang của đồng bào K’Ho, Mạ; các vũ điệu dân gian của đồng bào Thái, H’Mông, Tày, Nùng... di cư từ miền núi phía Bắc vào đang làm nên những sắc màu nghệ thuật phong phú. Đó sẽ là chất liệu để nghệ thuật múa kế thừa có chọn lọc, xây dựng và phát triển nghệ thuật múa đương đại. 
 
Q.UYỂN