Kỷ niệm 74 năm ngày mất của bác sĩ Yersin

06:03, 05/03/2017

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày mất của bác sĩ Alexandre Yersin (1/3/1943-1/3/2017) và ngày hội Pháp ngữ, trong hai ngày 3 và 4/3, Trung tâm Pháp ngữ Antenne (Đà Lạt) và Đà Lạt Cadasar  Resort đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ nhà bác học có 2/3 cuộc đời sống ở VN.

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày mất của bác sĩ Alexandre Yersin (1/3/1943-1/3/2017) và ngày hội Pháp ngữ, trong hai ngày 3 và 4/3, Trung tâm Pháp ngữ Antenne (Đà Lạt) và Đà Lạt Cadasar  Resort đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ nhà bác học có 2/3 cuộc đời sống ở VN.
 
Xem triển lãm hình ảnh về cuộc đời Yersin
Xem triển lãm hình ảnh về cuộc đời Yersin
Tại biệt thự cổ Pháp số 22 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt đã diễn ra triển lãm nhiều hình ảnh về cuộc đời Yersin từ thời thơ ấu đến khi ông qua đời. Những hình ảnh quí này của viện Pasteur (Pháp) cung cấp thông qua lãnh sự quán tại TP.HCM. 
 
Đêm 3/3, cũng tại biệt thự cổ này, Ban tổ chức đã trình chiếu bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ, nhà thám hiểm Yersin, do nhà sản xuất phim người Thụy Sĩ - Stéphane Kleeb thực hiện. Thông qua bộ phim, người xem cảm nhận được Yersin là con người rất bình dị, đầy tình yêu thương; ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho nhân loại và với Việt Nam trong lĩnh vực y học, nông nghiệp, thiên văn... 
 
Yersin còn là nhà thám hiểm, ông đã tìm ra cao nguyên Lâm Viên ngày 21/6/1893, nhờ đó khai sinh ra TP. Đà Lạt ngày nay. 
 
Trong ngày 4/3, các thành viên hội Pháp ngữ và những người ái mộ Yersin sẽ tham quan Công viên Yersin Đà Lạt, đi dọc tuyến đường mang tên Yersin, đến thăm ga xe lửa Đà Lạt, Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt (Lycée Yersin) và Nhà nghệ thuật XQ. 
 
Văn Báu