Tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao các xã đồng bào dtts lần thứ nhất

04:04, 19/04/2017

Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổ chức "Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2017" với Chủ đề "Bản sắc Nam Tây Nguyên".

Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2017” với Chủ đề “Bản sắc Nam Tây Nguyên”.
 
Biểu diễn cồng chiêng của người đồng bào DTTS
Biểu diễn cồng chiêng của người đồng bào DTTS
Theo đó, trong 2 ngày (26 - 27/4), tại huyện Bảo Lâm sẽ liên tiếp diễn ra 8 hoạt động sôi nổi của ngày hội gồm: Diễu hành xe cổ động Di sản Văn hóa cồng chiêng; Caraval Văn hóa cồng chiêng; Chương trình Đêm khai mạc; Không gian Văn hóa cồng chiêng; Ngày hội “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”; Trò chơi vận động “Đem lúa về kho” (với 5 trò chơi dân gian vui nhộn); Hội thi đội cồng chiêng trẻ (thi diễn tấu các đội cồng chiêng trẻ dành cho lứa tuổi dưới 28) và bế mạc Ngày hội…
 
Sẽ có 12 đoàn (nhóm cồng chiêng và vận động viên) của 12 huyện, thành phố trong tỉnh và các đội cồng chiêng ở các xã của huyện Bảo Lâm tham gia với khoảng 500 nghệ nhân, vận động viên là người đồng bào các DTTS bản địa: Mạ, Kơ Ho, Churu, M’Nông...
 
Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất - 2017 là sự kế thừa Lễ hội Văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng đã được tổ chức khá thành công trong 10 năm qua. Việc tổ chức ngày hội năm nay nhằm tập trung đưa hoạt động văn hóa, thể thao về các xã vùng đồng bào DTTS, tạo sân chơi lành mạnh góp phần nâng cao đời sống văn hóa trong nhân dân; qua đó, phát huy bản sắc văn hóa các DTTS bản địa Lâm Đồng trong xu thế hội nhập và phát triển…
 
THANH DƯƠNG HỒNG