Triển lãm Mỹ thuật "Sắc màu tháng Tư"

04:04, 07/04/2017

Sáng 7/4, tại Trung tâm Triển lãm Hòa Bình (Đà Lạt), Hội VHNT Lâm Đồng đã khai mạc Triển lãm Mỹ thuật "Sắc màu tháng Tư" với sự tham dự của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật tạo hình. 

Sáng 7/4, tại Trung tâm Triển lãm Hòa Bình (Đà Lạt), Hội VHNT Lâm Đồng đã khai mạc Triển lãm Mỹ thuật “Sắc màu tháng Tư” với sự tham dự của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật tạo hình. 
 
Mùa phượng tím (Lương Nguyên Minh)
Mùa phượng tím (Lương Nguyên Minh)
Triển lãm đã trưng bày 50 tác phẩm hội họa, điêu khắc; trong đó, 40 bức tranh,10 tượng gỗ là thành quả lao động sáng tạo của 20 họa sĩ trong năm qua. Các tác phẩm là xúc cảm, rung động của người nghệ sĩ trước con người và đất trời Đà Lạt bằng những gam màu tươi mới. Công chúng yêu hội họa sẽ thấy vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên và sắc màu rực rỡ của Đà Lạt bốn mùa hoa.  
 
Nhiều họa sĩ vẫn khẳng định sức sáng tạo dồi dào với 3 - 4 tác phẩm giới thiệu tới công chúng. Bên cạnh những tên tuổi họa sĩ quen thuộc như: Vi Quốc Hiệp, Lê Sinh Thục, Phan Văn Gái, Đinh Thanh, K’Minh Tuấn... còn xuất hiện những gương mặt mới như: Trương An Duy, Nguyễn Mạnh Hùng, Tuấn Minh,  Nguyễn Đình Quốc Vũ, Vũ Diễn hứa hẹn những phong cách sáng tạo mới.  
 
Có thể kể một số tác phẩm tiêu biểu:  Tĩnh vật hoa, Mùa thu (Đắc Huy), Mùa xuân, Hoa sen (Phan Văn Gái), Tắm (phù điêu gỗ - Đinh Thanh), Phong cảnh (Đông Hồ), Đồi hoa (Nguyễn Văn Lại), Mùa phượng tím (Lương Nguyên Minh), Hành trình sáng tạo (Sinh Thục), Cánh diều xưa (Vũ Văn Thành), Đất nước đứng lên (K’Minh Tuấn), Quê hương thanh bình (Đỗ Xuân Phòng), Thu hoạch hoa (Trịnh Duy Hiệu)...
 
Triển lãm là sự kiện chào mừng 60 năm ngày thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (8/4/1957 - 8/4/2017) và 30 năm ngày thành lập Hội VHNT Lâm Đồng (11/4/1987 - 11/4/2017). Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 14/4/2017. 
 
QUỲNH UYỂN