Di Linh mở 7 lớp truyền dạy sử dụng cồng chiêng

05:05, 22/05/2017

Di Linh là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và có khá nhiều lễ hội văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, có thời gian hầu hết các nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Di Linh đã bị mai một dần, trong đó có văn hóa cồng chiêng. 

Di Linh là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và có khá nhiều lễ hội văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, có thời gian hầu hết các nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Di Linh đã bị mai một dần, trong đó có văn hóa cồng chiêng. 
 
Thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2016, vào chiều 18/5/2017, huyện Di Linh đã tổ chức khai mạc lớp truyền dạy sử dụng cồng chiêng cho 24 học viên ở 2 xã Bảo Thuận và Đinh Lạc. 
 
Như vậy, từ năm 2007 đến nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức mở 7 lớp truyền dạy sử dụng cồng chiêng cho 192 học viên là thanh niên nam, nữ… tại huyện Di Linh.
 
LAM PHƯƠNG