Khôi phục 5 nghề truyền thống

05:05, 24/05/2017

Trong chương trình phát triển du lịch văn hóa bản địa đến năm 2020 đã được thông qua, xã Tà Nung, Đà Lạt xác định 5 nghề truyền thống để huy động các nguồn vốn khôi phục và mở rộng. 

Trong chương trình phát triển du lịch văn hóa bản địa đến năm 2020 đã được thông qua, xã Tà Nung, Đà Lạt xác định 5 nghề truyền thống để huy động các nguồn vốn khôi phục và mở rộng. 
 
Theo đó, 3 nghề truyền thống đầu tiên gồm sản xuất thổ cẩm; gùi mây, tre và rượu cần được khuyến khích tiếp tục duy trì và phát triển ở các thôn 2, 3 và 6, xã Tà Nung. Cụ thể chọn 15 hộ gia đình đầu tư sản xuất theo mô hình điểm với 30 sản phẩm truyền thống này, mỗi hộ được kinh phí nhà nước hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng mua nguyên vật liệu. 
 
2 nghề truyền thống còn lại là làm cung nỏ và chăm sóc bầu hồ lô, được triển khai khôi phục tại 3 thôn 1, 2 và 3, xã Tà Nung. Ở đây chọn 4 hộ gia đình sản xuất mô hình điểm với 20 sản phẩm cung nỏ và 2 giàn bầu hồ lô, được Nhà nước hỗ trợ lần lượt kinh phí mua nguyên vật liệu từ 1 triệu đồng đến 7 triệu đồng/hộ.
 
MẠC KHẢI