"Linh hồn màu sắc" qua tranh trừu tượng vẽ bằng ngón tay

02:07, 05/07/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 5/7, tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình (TP Đà Lạt), họa sỹ chuyên vẽ tranh bằng ngón tay trỏ Võ Trịnh Biện đã cho ra mắt bộ tranh mỹ thuật chủ đề "Linh hồn màu sắc"…

(LĐ online) - Sáng ngày 5/7, tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình (TP Đà Lạt), họa sỹ chuyên vẽ tranh bằng ngón tay trỏ Võ Trịnh Biện đã cho ra mắt bộ tranh mỹ thuật chủ đề "Linh hồn màu sắc"…
 
Họa sỹ Võ Trịnh biện bên tác phẩm đang trình làng tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình (TP Đà Lạt)
Họa sỹ Võ Trịnh biện bên tác phẩm đang trình làng tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình (TP Đà Lạt)
Sau thời gian dài miệt mài lao động sáng tạo, họa sỹ Võ Trịnh Biện đã trình làng cùng công chúng yêu nghệ thuật ở phố núi Đà Lạt và du khách 36 tác phẩm mỹ thuật theo thể loại tranh trừu tượng trữ tình và bán trừu tượng. Đây là những tác phẩm nghệ thuật được họa sỹ sáng tác trong hai năm qua, được vẽ bằng chất liệu tổng hợp Accrilic và sơn dầu. 
 
Với thủ pháp vẽ bằng đầu ngón tay và đổ màu, họa sỹ Võ Trịnh Biện mang đến phòng tranh những gam màu tươi vui của cuộc sống. Trong đó, có những tác phẩm tạo nên hiệu ứng màu sắc cho người xem. Các tác phẩm được vẽ bằng cảm hứng của họa sỹ Võ Trịnh Biện đã được người thưởng lãm tranh đánh giá cao, bởi có nhiều sự mới lạ và mang tính nghệ thuật hơn so với những đợt triển lãm trước.
 
Các tác phẩm tranh mỹ thuật trừu tượng triển lãm của họa sỹ Võ Trịnh Biện
Các tác phẩm tranh mỹ thuật trừu tượng triển lãm của họa sỹ Võ Trịnh Biện
Họa sĩ Võ Trịnh Biện nổi tiếng với phong cách vẽ tranh bằng ngón tay độc đáo. Năm 2010, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Võ Trịnh Biện đã dùng ngón tay viết thư pháp bộ sách “Bình Ngô đại cáo” kỷ lục nặng 200 kg. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 23 của họa sĩ (trong đó có hai lần tổ chức tại Hồng Kông và Australia). 
 
Triển lãm mở cửa đón khách thưởng lãm tranh kéo dài đến hết ngày 12/7/2017.
 
Thụy Trang