Liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

05:10, 27/10/2019

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 - 26/10/2019 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh đã diễn ra Liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng lần thứ II với sự tham dự của 22 đoàn nghệ nhân đến từ các CLB dân ca trong toàn tỉnh. 

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 - 26/10/2019 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh đã diễn ra Liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng lần thứ II với sự tham dự của 22 đoàn nghệ nhân đến từ các CLB dân ca trong toàn tỉnh. 
 
Trao giải A cho các tiết mục xuất sắc
Trao giải A cho các tiết mục xuất sắc
 
Hơn 300 nghệ nhân 3 thế hệ đã mang đến liên hoan 79 tiết mục ca, múa, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước. Các làn điệu dân ca ba miền, quan họ, hò, lý, chèo, tuồng, cải lương, hát chầu văn, hát then hòa điệu cùng các nhạc cụ dân tộc: đàn bầu, nhị, nguyệt, mõ, khèn, sáo, tiêu, trống... đã làm nên không khí dìu dặt tiếng nhạc, tha thiết lời ca ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình người, nhân nghĩa, thủy chung, đạo lý tốt đẹp.
 
Liên hoan chuyển tải các giá trị văn hóa nghệ thuật đích thực của dân tộc đến với công chúng, góp phần nhân lên, gìn giữ, phát huy di sản văn hóa truyền thống. Từ đó tạo sân chơi lành mạnh ở từng thôn, xã, đưa các làn điệu dân ca trở thành món ăn tinh thần trong đời sống của đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Trao giải nhất cho CLB dân ca Hội Người khuyết tật tỉnh
Trao giải nhất cho CLB dân ca Hội Người khuyết tật tỉnh
Kết thúc liên hoan, BTC đã trao 40 giải thưởng cho các nghệ nhân, các tiết mục, các CLB xuất sắc. Trong đó, 30 tiết mục đã được trao giải thưởng, cụ thể, 7 giải A cho các tiết mục: Cô đôi thượng ngàn (CLB dân ca Đơn Dương), Độc tấu sáo H’Mông “Xuân về trên bản” (CLB Dân ca Lán Tranh - Hoài Đức, Lâm Hà), Lý ngựa ô, Trống cơm (CLB Dân ca Hội Người khuyết tật tỉnh), Hò hụi Bình Trị Thiên (CLB dân ca nhà văn hóa lao động tỉnh), Hát chèo “Quê hương đổi mới” (CLB dân ca xã Hà Đông, Đạ Tẻh), Hát chèo Đường sang quê Bác (CLB dân ca Đinh Lạc - Di Linh); 7 giải B, 16 giải C. 
 
7 giải tập thể, giải nhất: CLB Dân ca Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng; 2 giải nhì: CLB Dân ca Nhà văn hóa Lao động tỉnh, CLB Dân ca Lán Tranh - Hoài Đức (Lâm Hà); 2 giải ba: CLB dân ca Hà Đông (Đạ Tẻh), CLB Duyên quê - Hội Nông dân xã Tân Hà; 2 giải khuyến khích: CLB Tày - Thái xã Phi Tô (Lâm Hà), CLB dân ca Trung tâm văn hóa Tân Hà (Lâm Hà).
 
Nghệ nhân cao tuổi nhất tại liên hoan Nguyễn Thị Minh Thức với tiết mục Quê hương đổi mới xuất sắc đoạt giải A
Nghệ nhân cao tuổi nhất tại liên hoan Nguyễn Thị Minh Thức với tiết mục Quê hương đổi mới xuất sắc đoạt giải A
 
Ngoài ra, giải nghệ nhân cao tuổi nhất được trao cho nghệ nhân Nguyễn Thị Thức 82 tuổi ((sinh năm 1937, CLB dân ca xã Hà Đông, Đạ Tẻh); nghệ nhân nhỏ tuổi nhất cháu Triệu Thảo Ly 8 tuổi (sinh 2011, CLB Dân ca Tày Thái, xã Phi Tô, Lâm Hà); giải tiết mục tự biên hay nhất cho tiết mục hát chèo “Hát về Đà Lạt ngàn hoa” (viết lời mới Phạm Việt Liên và CLB dân ca - nhạc cổ Nhà văn hóa Lao động tỉnh). 
 
QUỲNH UYỂN