Đà Lạt: Vận động xã hội hóa triển khai tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật

05:11, 11/11/2019

(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt đang triển khai tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật từ Công viên Trần Hưng Đạo đến Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt nhằm tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chiếu sáng đô thị, tạo điểm nhấn phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019. Các tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật này sẽ duy trì chiếu sáng từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày sau lễ hội.

(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt đang triển khai tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật từ Công viên Trần Hưng Đạo đến Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt nhằm tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chiếu sáng đô thị, tạo điểm nhấn phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019. Các tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật này sẽ duy trì chiếu sáng từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày sau lễ hội.
 
Việc chiếu sáng trang trí sẽ được thực hiện tại một số công trình kiến trúc trên tuyến đường Trần Hưng Đạo – Trần Phú – Hoàng Văn Thụ (đoạn từ Công viên Trần Hưng Đạo đến Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt). Các hình thức chiếu sáng đang được dự kiến chọn lựa theo 3 phương án: Chiếu sáng điểm tại các vị trí trụ, cột, mái của tòa nhà; chiếu sáng nghệ thuật đổi màu theo thời gian cho toàn bộ mặt trước của tòa nhà; chiếu sáng đường viền bằng đèn Led dây và kết hợp chiếu điểm.
 
Theo thống kê, cả tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật có 24 tòa nhà; trong đó, các công trình đã có hệ thống chiếu sáng trang trí cho tòa nhà gồm: Khách sạn Du Parc Đà Lạt, Nhà thờ Chánh tòa, Khách sạn Đà Lạt Palace, Nhà thờ Thánh Tâm, Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt. Đối với những công trình này, UBND TP Đà Lạt đề nghị các đơn vị duy trì chiếu sáng từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Đặc biệt, UBND TP Đà Lạt đề nghị VNPT Lâm Đồng duy trì việc chiếu sáng tháp Bưu điện từ 18 giờ đến sáng để tạo điểm nhấn về đêm trong những ngày lễ hội. Đối với 19 công trình chưa có hệ thống chiếu sáng trang trí, UBND TP Đà Lạt kêu gọi vận động các đơn vị xã hội hóa đầu tư hệ thống chiếu sáng trang trí phù hợp với khả năng của đơn vị, đảm bảo mỹ quan chung của cả tuyến đường. 
 
Công trình tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật được tổ chức thi công từ nay đến ngày 10/12.
 
AN NHIÊN