Báo chí tiếp tục bám sát tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh

06:12, 26/12/2019

(LĐ online) - Chiều 26/12, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, cùng đội ngũ hội viên của Hội là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

(LĐ online) - Chiều 26/12, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, cùng đội ngũ hội viên của Hội là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.
 
Đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Trong năm 2019, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động văn hóa, TDTT, xã hội - từ thiện, đối ngoại, thi đua khen thưởng. Cụ thể, Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự chuyên đề, học tập nghị quyết, tạo bước chuyển biến trong nhận thức của hội viên về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Các cấp Hội chủ động đoàn kết, chăm lo bảo vệ các quyền lợi về vật chất và tinh thần, tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp cho hội viên. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyển chọn các tác phẩm dự các giải thưởng chuyên ngành của TW và Giải Báo chí Quốc gia, tổ chức thành công Giải Báo chí Lâm Đồng lần thứ 15; xuất bản 5 số đặc san Người làm báo Lâm Đồng; phát triển được 9 hội viên mới. 
 
Bên cạnh đó, Hội đã thẳng thắn nhận ra những tồn tại, hạn chế: Hội viên chưa tham gia đầy đủ các lớp học nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự nên hiệu quả chưa cao; nhiều hội viên chưa tích cực trong việc tham dự các giải báo chí; một số hội viên tham gia nhưng chưa thực sự đầu tư công sức trí tuệ nên tác phẩm dự giải chưa đồng đều, việc rèn luyện tay nghề, kỹ năng làm báo thông qua các giải báo chí chưa được như mong muốn. Vẫn còn một bộ phận hội viên thụ động, chưa quan tâm tham gia các hoạt động phong trào do Hội phát động. Việc tham gia quản lý hoạt động báo chí và tham mưu giúp việc cho cấp ủy, chính quyền tỉnh về công tác tổ chức các hoạt động báo chí chưa được Hội quan tâm đúng mức, vì vậy tiếng nói phản biện của Hội Nhà báo còn mờ nhạt. 
 
Năm 2020, Hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức người làm báo cho hội viên; gắn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Tổ chức thành công Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 (2020 - 2025); phát triển hội viên mới theo đúng Điều lệ Hội. Tăng cường phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; tổ chức tốt Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ 16, nâng cao chất lượng đặc san Người làm báo; tổ chức cho hội viên đi thực tế giao lưu trong và ngoài tỉnh…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ những người làm báo vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua. Phó Chủ tịch tỉnh mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nêu cao trách nhiệm, trau dồi phẩm chất chính trị, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cao, bám sát tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.
 
Hội đã trao Giải thưởng Báo chí chất lượng cao năm 2019 cho 22 tác phẩm từ Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí; trong đó 15 giải A, 7 giải B; tặng giấy khen có 5 hội viên có đóng góp xuất sắc trong công tác nghiệp vụ và cho công tác Hội gồm các nhà báo: Nguyễn Hồng Hải, Đặng Tuấn Linh (Báo Lâm Đồng), Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Tiến Sỹ (Đài PTTH Lâm Đồng), Nguyễn Khánh Hoà (Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch).
 
Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội viên Hội Nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác Hội được khen thưởng
Hội viên Hội Nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác Hội được khen thưởng

 

 

BTC trao giải cho hội viên có tác phẩm đạt giải A Báo chí chất lượng cao
BTC trao giải cho hội viên có tác phẩm đạt giải A Báo chí chất lượng cao

 

BTC trao giải B cho tác giả có tác phẩm dạt giải B Báo chí chất lượng cao
BTC trao giải B cho tác giả có tác phẩm dạt giải B Báo chí chất lượng cao

 QUỲNH UYỂN - VĂN BÁU