Khu Di tích khảo cổ Cát Tiên mở cửa đón khách tham quan trở lại từ ngày 25/4

11:04, 25/04/2020

(LĐ online) - Sáng 25/4, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Cát Tiên (xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên) cho biết bắt đầu từ hôm nay (25/4) sẽ mở cửa đón du khách tham quan trở lại.

(LĐ online) - Sáng 25/4, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Cát Tiên (xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên) cho biết bắt đầu từ hôm nay (25/4) sẽ mở cửa đón du khách tham quan trở lại. “Để việc tham quan đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, Khu Di tích khảo cổ cát Tiên yêu cầu du khách tham quan thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh” - Ban quản lý Khu Di tích cho biết.
 
Các nhà khoa học quốc tế đến nghiên cứu tại Di tích khảo cổ Cát Tiên
Các nhà khoa học quốc tế đến nghiên cứu tại Di tích khảo cổ Cát Tiên
Di tích khảo cổ Cát Tiên là một quần thể kiến trúc trải dài trên 15 km trên tả ngạn sông Đồng Nai, từ xã Quảng Ngãi đến xã Đức Phổ và xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên. Di tích này được phát hiện năm 1985. Trải qua 8 đợt khai quật từ năm 1994 đến năm 2006, nhiều kiến trúc đền tháp, mộ tháp, nhà dài, đường máng cổ, máng nước... đã được xuất lộ. Qua khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy hơn 1.000 hiện vật với nhiều chất liệu như vàng, bạc, đồng, sắt, đá, đá quý, gốm...
 
Du khách đến tham quan Di tích khảo cổ Cát Tiên
Du khách đến tham quan Di tích khảo cổ Cát Tiên
 
Niên đại của di tích được đoán định từ thế kỷ 7 đến cuối thế kỷ 10 sau Công nguyên. Di tích khảo cổ Cát Tiên là một phát hiện lớn của ngành khảo cổ Việt Nam cuối thế kỷ 20. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu các nền văn hóa cổ ở Nam Bộ và Tây Nguyên.
 
TRIỀU KA