Bảo tàng Lâm Đồng trưng bày chuyên đề về ngày Thương binh - Liệt sĩ

04:07, 23/07/2020

(LĐ online) - Ngày 23/7, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng Đoàn Bích Ngọ cho biết, hôm nay, đơn vị đang triển khai xử lý bảo quản định kỳ và ngày mai (24/7) tiếp tục mở cửa triển lãm chuyên đề về ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). 

(LĐ online) - Ngày 23/7, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng Đoàn Bích Ngọ cho biết, hôm nay, đơn vị đang triển khai xử lý bảo quản định kỳ và ngày mai (24/7) tiếp tục mở cửa triển lãm chuyên đề về ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). 
 
Mô hình tái hiện một cảnh sinh hoạt của các chiến sỹ trong kháng chiến
Mô hình tái hiện một cảnh sinh hoạt của các chiến sỹ trong kháng chiến
 
Phòng trưng bày bao gồm gần 200 tài liệu về một phần lịch sử và gương anh hùng, thương binh, liệt sĩ tiêu biểu của cả nước và địa phương tỉnh Lâm Đồng. Cùng đó là những hoạt động của Đảng và Nhà nước về tri ân “uống nước nhớ nguồn” đối với công lao của những tập thể và cá nhân đã hi sinh, góp phần vào thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Chuyên đề về Thương binh - Liệt sĩ sẽ mở cửa đến hết tháng 7/2020. 
 
Bảo tàng Lâm Đồng tọa lạc tại số 4, đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt. Nơi đây đang lưu giữ trên 15.000 hiện vật và tư liệu, tài liệu; trong đó, có nhiều sưu tập hiện vật độc đáo và quý hiếm. Ngoài phòng triển lãm chuyên đề, Bảo tàng còn có trưng bày các nội dung chính như: Thiên nhiên Lâm Đồng; Đà Lạt xưa và nay; những phát hiện về khảo cổ học ở Lâm Đồng; những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc bản địa (dân tộc Mạ, Cơho, Churu); quân và dân Lâm Đồng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; Nhân dân Lâm Đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
 
MINH ĐẠO