Đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho 2 văn nghệ sĩ Lâm Đồng

05:09, 18/09/2020

(LĐ online) - Sáng 18/9, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (VHNT), có 9/9 thành viên dự họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã xem xét, đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho 2 văn nghệ sĩ Lâm Đồng.

(LĐ online) - Sáng 18/9, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (VHNT), có 9/9 thành viên dự họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã xem xét, đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho 2 văn nghệ sĩ Lâm Đồng.
 
Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT thống nhất cao đề nghị Trung ương, xem xét công nhận 2 văn nghệ sỹ Lâm Đồng được Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021
Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT thống nhất cao đề nghị Trung ương, xem xét công nhận 2 văn nghệ sỹ Lâm Đồng được Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021
 
Sau khi quán triệt quy chế làm việc, quy trình xét tặng, Hội đồng đã dân chủ thảo luận và thống nhất: Hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT của 2 văn nghệ sỹ Lâm Đồng phù hợp với Nghị định 90/2014 và Nghị định 133/2018 của Chính phủ. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, thống nhất cao đề nghị Trung ương, xem xét công nhận: Nghệ sỹ ưu tú, Nhạc sỹ Nguyễn Đình Nghĩ (Đình Nghĩ) và Nhà văn Nguyễn Duy Hương (Thanh Hương) được Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021. 
 
Nghệ sỹ ưu tú, Nhạc sỹ Đình Nghĩ có 5 tác phẩm âm nhạc: Ca khúc Hoa Lang Biang công bố năm 1982, đoạt Huy chương Bạc Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, Đài PTTH Lâm Đồng chọn làm nhạc hiệu chương trình tiếng K’Ho; ca khúc Say trăng viết năm 1996 đoạt Huy chương Bạc Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc; Ca khúc Trở về đồi cỏ cháy  viết năm 1989 đoạt giải B Hội Nhạc sĩ Việt Nam và giải A Giải thưởng VHNT tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất; ca khúc Điệu ru mặt trời, viết 2011 đạt Huy chương Bạc Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc; tác phẩm Đồng giao ngày mùa viết cho hòa tấu nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên (đàn tơrưng, tù và, trống da trâu, sáo, bộ gõ tre nứa) đoạt Huy chương Vàng Liên hoan độc tấu nhạc cụ dân toàn quốc.
 
Nhà văn Thanh Hương với tiểu thuyết Rừng khát, viết năm 2009 đạt Giải C của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2010. Đây là tác phẩm viết về đề tài bảo vệ rừng, có giá trị cao về nội dung nghệ thuật, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển VHNT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, tác phẩm này vẫn còn nguyên tính thời sự, cảnh báo về nạn phá rừng và giải pháp bảo vệ rừng.  
 
HÀ HỮU NẾT