Nhà thơ Trần Đăng Khoa làm giám khảo Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

04:11, 25/11/2020

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II...

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II. Theo đó, 7 cá nhân trong Hội đồng là những người có trách nhiệm, có uy tín nghề nghiệp, gồm: ông Nguyễn Anh Hùng (Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL) Chủ tịch Hội đồng, ông Hà Hữu Nết (Phó Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng): Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Đàm Minh Tuấn (Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh): Thành viên Hội đồng, ông Trần Văn Việt (Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị tỉnh): Thành viên Hội đồng, NSƯT Nguyễn Đình Nghĩ (Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật, Hội VHNT Lâm Đồng): Thành viên Hội đồng, bà Nguyễn Thị Ngọc (Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở VH-TT-DL): Thành viên kiêm thư ký Hội đồng; đặc biệt, mời nhà thơ Trần Đăng Khoa (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) làm thành viên Hội đồng Giám khảo.
 
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
 
Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II có nhiệm vụ: Thành lập Ban Sơ khảo, Chung khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, chấm điểm các tác phẩm tham dự theo đúng Quy chế Giải thưởng; rà soát, đánh giá, tổng hợp kết quả chấm Chung khảo và đề xuất cơ cấu giải cho từng thể loại trình Hội đồng Giải thưởng xem xét theo quy định. Các thành viên Hội đồng Giám khảo nếu có tác phẩm tham dự Giải thưởng ở thể loại nào thì không được tham gia nhận xét, chấm giải ở thể loại đó.  
 
Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II nhằm tôn vinh, biểu dương các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng có tác phẩm VHNT xuất sắc đã được công bố, phản ánh về sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Lâm Đồng, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật, tác động tích cực đến đời sống tinh thần của Nhân dân. Tác phẩm tham dự Giải thưởng ở 9 thể loại: âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học, văn nghệ dân gian; có giá trị nội dung, nghệ thuật, được công chúng đón nhận, yêu thích, mến mộ và đã công nhận những giá trị về tư tưởng, thẩm mỹ và tính nhân văn. Lễ tổng kết và trao Giải thưởng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2021.
 
Sau 7 năm diễn ra Giải thưởng VHNT Lâm Đồng lần thứ I (2013), Giải thưởng VHNT Lâm Đồng lần thứ II này đang được đông đảo văn nghệ sĩ mong chờ. 
 
QUỲNH UYỂN