Trao 39 giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật "Lâm Đồng trên đường đổi mới, phát triển bền vững"

08:01, 10/01/2021

(LĐ online) - Ngày 10/1, Hội VHNT Lâm Đồng đã tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề "Lâm Đồng trên đường đổi mới, phát triển bền vững"...

(LĐ online) - Ngày 10/1, Hội VHNT Lâm Đồng đã tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Lâm Đồng trên đường đổi mới, phát triển bền vững”. Cuộc thi nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI  và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Trao giải thưởng cho các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc
Trao giải thưởng cho các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc
 
Sau hơn 1 năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 308 tác phẩm văn, thơ, nhạc, họa, nhiếp ảnh của 159 tác giả dự thi. Các tác phẩm đã đi sâu phản ánh sự đột phá, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đoàn kết đưa Lâm Đồng phát triển bền vững. Đồng thời, tôn vinh, quảng bá những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những thành tựu từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; phát huy truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, đặc trưng vùng đất và con người Lâm Đồng phù hợp với yêu cầu xây dựng, phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
 
Trao giải cho tác phẩm văn học đoạt giải
Trao giải cho tác phẩm văn học đoạt giải
 
Qua 2 vòng chấm theo mã số với sự công tâm, công minh, công bằng, Hội đã trao 39 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc gồm 4 giải nhất, 9 giải nhì, 13 giải ba và 13 giải khuyến khích. Cụ thể, 4 giải nhất: Đất tươi màu lửa mới (truyện ngắn Lê Hòa), Một ngày phố núi (thơ Dương Thành Thái), Sản xuất trà túi lọc Atiso (ảnh bộ Trương Thị Hạnh), Thức giấc Đam Rông (ca khúc Krajan Dick).
 
Trao giải thưởng tác phẩm âm nhạc
Trao giải thưởng tác phẩm âm nhạc
 
9 giải nhì: Bản giao hưởng ngành hoa (ký Tĩnh Xuyên), Chuyện nữ Đại sứ thương mại toàn cầu (ký Kim Chung), Tuổi thơ bên mẹ (tranh Trần Quốc Toản), Lâm Đồng phía nắng vàng hanh (thơ Nông Quy Quy), Say cùng Đà Lạt (thơ Vương Tùng Cương), Lụa tơ tằm Bảo Lộc (ảnh Võ Đình Quýt), Thi đấu võ cổ truyền (ảnh Phạm Quốc Thắng), Làng hoa mến yêu (ca khúc Hồ Thanh Hùng), Di Linh đất mẹ em yêu (ca khúc Lâm Trọng Tường).
 
Trao giải thưởng tác phẩm mỹ thuật
Trao giải thưởng tác phẩm mỹ thuật
 
13 giải ba: Lâm Đồng 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa (ký Thanh Dương Hồng), Hạnh phúc Tố Lan (ký Tĩnh Xuyên), “Già làng” H’Mông (ký Phùng Chí Cường), Việc thầm lặng (tranh Trịnh Duy Hiệu), Lối về bản (tượng Đỗ Xuân Phòng), Em và Đà Lạt (tranh Phan Văn Gái), Sinh nhật phố (thơ Lê Đình Trọng), Trăng Đơn Dương (thơ Lê Hòa), Trà Bảo Lộc (ảnh Võ Đình Quýt), Những khoảnh khắc chợ đêm (ảnh Phạm Quốc Thắng), Bài ca người trồng hoa (ca khúc Trần Thu Hường), Tình yêu cho em - cho Đà Lạt (ca khúc Minh Huệ), Gặp em bên nương chè (ca khúc Quách Ngọc Hiếu). 
 
Giao lưu biểu diễn tác phẩm âm nhạc đoạt giải tại lễ trao giải
Giao lưu biểu diễn tác phẩm âm nhạc đoạt giải tại lễ trao giải
 
Các tác phẩm đoạt giải đã được Hội VHNT Lâm Đồng in thành tuyển tập “Đất tươi màu lửa mới” và đã phát hành đến độc giả.
 
QUỲNH UYỂN