Hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương

05:04, 20/04/2021

(LĐ online) - Nằm trong hoạt động Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương 2021, ngày 20/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), tại Đền thờ Âu Lạc - Khu du lịch thác Prenn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Quốc Tổ. 

(LĐ online) - Nằm trong hoạt động Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương 2021, ngày 20/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), tại Đền thờ Âu Lạc - Khu du lịch thác Prenn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Quốc Tổ. 
 
Hoa trái tạo hình bản đồ Việt Nam của Hội Phụ nữ Phường 7
Hoa trái tạo hình bản đồ Việt Nam của Hội Phụ nữ Phường 7
 
21 đội thi đến từ các đơn vị đại diện các sở, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ sở tôn giáo, hội phụ nữ trên địa bàn Đà Lạt đã tham dự hội thi.
 
Mỗi đội đã trổ tài trang trí các lễ vật với bánh chưng, bánh dày, hoa, quả. Từ hàng trăm loài hoa, quả rực rỡ sắc màu, các đội thi đã khéo léo, tỉ mỉ, chăm chút, sắp đặt, tạo hình, kết hoa, tỉa trái làm nên những biểu tượng rồng, phượng, bản đồ Việt Nam, trống đồng... Các loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh dày, bánh trôi, bánh khảo ngũ sắc cũng được sắp đặt công phu, trang trọng, thể hiện giá trị thẩm mỹ cao, mang triết lý nhân sinh, gửi gắm những ý tưởng tốt đẹp, cầu mong cho dân tộc trường tồn. 
 
Hội thi thể hiện lòng biết ơn các vua Hùng, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, về cội nguồn dân tộc. 21 mâm lễ vật như 21 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt gửi gắm nhiều ý niệm sẽ trở thành lễ vật đặc biệt thể hiện lòng thành kính của con dân Lâm Đồng dâng lên các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ. 
 
Lẵng hoa gửi gắm triết lý nhân sinh của Cộng đoàn Trinh Vương
Lẵng hoa gửi gắm triết lý nhân sinh của Cộng đoàn Trinh Vương

 

Mâm lễ vật tạo hình Rồng Phượng công phu (biểu tượng cha Rồng - mẹ Tiên)
Mâm lễ vật tạo hình Rồng Phượng công phu (biểu tượng cha Rồng - mẹ Tiên)
QUỲNH UYỂN