15 tác giả - tác phẩm đoạt giải thưởng cuộc thi thơ dành cho phụ nữ trên Tạp chí Lang Bian

02:10, 21/10/2021

Nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo cho chị em văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức cuộc thi thơ dành cho phụ nữ trên Tạp chí Lang Bian...

Nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo cho chị em văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức cuộc thi thơ dành cho phụ nữ trên Tạp chí Lang Bian. Sau 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 186 tác phẩm của các nữ sĩ từ 20 tỉnh, thành trong cả nước gửi tham dự. 
 
Chị em nữ văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển VHNT của tỉnh. (Ảnh chụp trước khi dịch bệnh bùng phát)
Chị em nữ văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển VHNT của tỉnh. (Ảnh chụp trước khi dịch bệnh bùng phát)
 
Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, phong cách đa dạng là tình yêu quê hương, đất nước, khẳng định chủ quyền biển đảo, phản ánh mọi mặt đời sống phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương Lâm Đồng được thể hiện bằng ngòi bút tinh tế, đa cảm của các nữ sĩ.
Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng  đã thành lập ban giám khảo là các nhà thơ có uy tín, kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; đồng thời ban hành quy chế chấm giải đảm bảo sự thẩm định, đánh giá khách quan, công bằng. Hội đã quyết định trao 15 giải thưởng cho 15 tác giả - tác phẩm xuất sắc. 
 
Cụ thể, 2 giải Nhì: Mùa xuân của con (Đinh Thị Lan Anh), Bông hoa rừng (Trà My); 3 giải Ba: Tiếng vọng Tây Nguyên (Trần Phan Xuân Huyên - TP Hồ Chí Minh), Lời ru màu đỏ (Vũ Dậu), Thung lũng Tình Yêu (Nguyễn Thị Thanh Toàn); 10 giải Khuyến khích: Đà Lạt tôi yêu (Trịnh Mỹ Duyên - Sơn La), Giấc mơ rơm rạ (Nguyễn Thị Bình - Tây Ninh), Giấc mơ giữa ban ngày (Nguyễn Vĩnh), Áo trắng là em (Phương Liên), Vườn cũ (Hồng Chinh), Ta đã hết giặc đâu (Tạ Thị Ngọc Hiền), Mùa xuân trong rừng (Nông Quy Quy), Khi ta về (Hồ Thụy Mỹ Hạnh), Mai về Đà Lạt cùng em (Huỳnh Thị Kim Hiệp), Quê ơi tháng năm (Sương Mai). 
 
Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên lễ trao giải, tôn vinh, ghi nhận các tác giả đoạt giải sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp, Hội sẽ chuyển phần thưởng để động viên, khích lệ các tác giả trước qua bưu điện.
 
QUỲNH UYỂN