Người Hà Nội trên cao nguyên xanh

05:10, 27/10/2021

(LĐ online) - Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và Chính phủ chủ trương phân bổ lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

(LĐ online) - Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và Chính phủ chủ trương phân bổ lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 
Trung tâm thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà - Một vùng dân sinh trù phú
Trung tâm thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà - Một vùng dân sinh trù phú
 
Thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó, năm 1976 những người con Hà Nội thân thương đầu tiên là 125 đội viên Tổng đội Thanh niên tiền trạm Gia Lâm; tiếp sau đó là các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì và các khu phố Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... đã tạm biệt Thủ đô, hăng hái lên đường vào Nam Tây nguyên. Tất cả đã lần lượt có mặt trên các địa bàn ở khu vực Nam Ban và cùng bắt tay xây dựng quê hương mới…
 
Trải qua 45 năm với bao khó khăn, gian khổ đầy thử thách lẫn hy sinh; nhưng với quyết tâm cao cả, bằng trí tuệ và sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; sự giúp đỡ tận tình chu đáo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội, vùng đất hoang hóa năm xưa đã trở thành một vùng dân sinh trù phú, giàu tiềm năng, và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, nơi đây đã hình thành nên vùng dân cư Thủ đô với nhiều thế hệ sinh sống sum vầy, bởi thế mà họ được gọi bằng cái tên chất chứa yêu thương, ngập tràn cảm xúc: Người Hà Nội trên cao nguyên xanh.
 
Những thành tựu sau 45 năm xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đã tạo được giá trị về nhiều mặt, tăng thêm thế và lực mới để Đảng bộ và Chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng 5 xã, thị trấn khu vực Nam Ban cũng như toàn huyện Lâm Hà phát triển toàn diện, bền vững như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
 
 
SƠN DŨNG