Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 sẽ diễn ra tại Đà Lạt

12:11, 21/11/2021

(LĐ online) - Với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn", Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 - 2021 tại Huế đã bế mạc vào tối 20/11. 

(LĐ online) - Với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn", Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 - 2021 tại Huế đã bế mạc vào tối 20/11. 
 
Trao cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 cho Lâm Đồng. Ảnh: Cắt từ VTV
Trao cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 cho Lâm Đồng. Ảnh: Cắt từ VTV
 
Liên hoan phim Việt Nam năm nay có 128 phim của 48 đơn vị tham dự, gồm: 26 phim truyện, 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 31 phim hoạt hình. Các tác phẩm tham dự liên hoan đã thể hiện sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của điện ảnh Việt trong thời dịch bệnh.
 
Liên hoan đã tôn vinh và trao giải Bông sen Vàng cho 4 bộ phim: Mắt biếc (Phim điện ảnh - Công ty Cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy sản xuất), Ranh giới (Phim tài liệu, Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam), Điểm mù giao thông (Phim khoa học, Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam), Con chim gỗ (Phim hoạt hình, Công ty Cổ phần Hãng Phim hoạt hình Việt Nam). 
 
Nhiều diễn viên, nghệ sĩ cũng được vinh danh: Giải nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim truyện điện ảnh thuộc về diễn viên Lê Khanh trong phim Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả; nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về diễn viên Tuấn Trần (Trần Duy Tuấn) - phim Bố già. Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về diễn viên Ngân Chi - phim Bố già; nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về diễn viên Đỗ Nhật Trường - phim Bằng chứng vô hình.
 
Giải đạo diễn xuất sắc ở hạng mục phim truyện điện ảnh thuộc về đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh - phim Bằng chứng vô hình. Tác giả kịch bản xuất sắc thuộc về các tác giả Trấn Thành, Bùi Trương Hữu Nhi và Hồ Thúc An - phim Bố già. Quay phim xuất sắc thuộc về Nguyễn Vinh Phúc - phim Ròm và Dominic Pereira - phim Mắt biếc.
 
Liên hoan phim Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh tổ chức 2 năm một lần luân phiên ở các thành phố lớn trên cả nước. Lâm Đồng được vinh dự chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 - 2023. 
 
Tại lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND và ông Nguyễn Viết Vân -Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã vinh dự nhận cờ đăng cai. Phát biểu nhận cờ, ông Đặng Trí Dũng nhấn mạnh: “Lâm Đồng rất vui mừng khi được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh tin tưởng giao cho tỉnh đăng cai tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại TP Đà Lạt - nơi có nhiều ưu đãi đặc biệt; thiên nhiên và con người Đà Lạt đã mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho giới văn nghệ sĩ, các nhà làm phim sáng tạo ra những tác phẩm làm say đắm lòng người, cũng như là chất liệu tạo nên những thước phim đặc sắc. Tỉnh Lâm Đồng cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao để chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tổ chức một kỳ liên hoan phim thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các nghệ sĩ, du khách và đồng bào cả nước hãy đến với Lâm Đồng, hãy đến với Đà Lạt - Thành phố mộng mơ, thành phố ngàn hoa, thành phố của tình yêu”.
 
QUỲNH UYỂN